Cho Khan ra rìa, Mayweather chỉ nghĩ tới Pacquiao

Sau khi đánh bại Devon Alexander một cách thuyết phục cách đây không lâu, Amir Khan đã lên tiếng thách thức Floyd Mayweather. Tuy nhiên võ sỹ người Anh chỉ nhận được câu trả lời đầy lạnh lùng từ phía “Money Man”.

“Khan nên tìm cách để làm nên tên tuổi của mình trước đã. Hiện tại chẳng ai biết anh ta là ai ngoại trừ những người trong làng boxing. Tôi nghĩ anh ta nên chờ đợi thêm một thời gian nữa”, Mayweather tuyên bố trong buổi họp báo của Hội đồng quyền Anh thế giới WBC tổ chức hồi đầu tuần này tại Las Vegas.

SPO-BOX-125514360

Gạt bỏ Amir Khan ra rìa, Mayweather dĩ nhiên đã có đối thủ và trong đầu võ sỹ người Mỹ lúc này chỉ nghĩ tới Manny Pacquiao cho màn so găng vào đầu năm 2015: “Vào lúc này đây, sự tập trung của tôi được dành cho Pacquiao, tôi muốn có trận đấu này. Có những lý do khiến quá khứ không thể diễn ra trận đấu.

“Lần đầu là vì chuyện thử doping, lần thứ hai phía Manny từ chối một lời đề nghị 40 triệu đô và lần này tôi không biết liệu có chuyện gì tới từ Bob Aarum (ông bầu của Pacquiao) nữa hay không. Hy vọng là không.”

Mayweather tỏ ra đầy tự tin: “Tôi nghĩ đã đến lúc để chúng tôi chiến đấu. Trong nhiều năm mọi người đã bị gây nhầm lẫn, bởi chúng tôi mới là bên A luôn chủ động và sẵn sàng cho mọi vấn đề. Tôi đạt được những gì đang có là nhờ làm việc một cách đúng đắn, thông minh vượt trên sự chăm chỉ.”

“Tôi là một võ sỹ có giá, chính vì thế giá trị của trận đấu phải được đặt lên hàng đầu. Tôi nghĩ phía Manny đang gặp phải những rắc rối về chuyện thuế, họ nên ổn thỏa mọi thứ và sẵn sàng cho trận đấu này.”

Trong khi thế giới quyền Anh đang chờ đợi cuộc đàm phán giữa Mayweather và Pacquiao diễn ra suôn sẻ, võ sỹ người Philippines lại khá thoải mái dành khoảng thời gian rảnh rỗi để thử sức mình với môn bóng rổ.