Chủ tịch IOC nhận 10 đẳng danh dự môn Taekwondo

Chủ tịch Uỷ ban Olympic Quốc tế Thomas Bach vừa được phong cấp danh dự mười đẳng trong chuyến thăm trụ sở của liên đoàn tại Hàn Quốc.

Giải Taekwondo Grand Prix: Bước đệm cho Olympic 2016
Cơ hội “vàng” cho các tài năng trẻ Taekwondo TP.HCM

Đích thân Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thế giới, Chungwon Choue đã trao đai đen cho ngài Thomas Bach.
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thế giới, Chungwon Choue trao đai đen cho Ngài Thomas Bach.

“Cám ơn các bạn rất nhiều vì vinh dự này. Sau khi được thông báo về tin này, tôi đã bắt tay ngay vào việc tập luyện!” Ngài Bach vui vẻ nói.

“Mới chỉ có ba người trên thế giới được trao đai mười đẳng,” Chủ tịch Choue cho biết. “Đó là hai Nguyên Chủ tịch IOC Juan Antonia Samaranch và Jacques Rogge cùng tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.”

Chủ tịch Thomas Bach, trong bộ võ phục Taekwondo đã có một màn biểu diễn võ thuật trước buổi lễ vinh danh.

Trong những ngày lưu lại Hàn Quốc, ông đã có cuộc thảo luận với chủ tịch Liên đoàn Choue và các quan chức cấp cao bao gồm thành viên của IOC, Chủ tịch Uỷ ban Điều phối IOC, bà Guinilla Lindbertg; Tổng giám đốc IOC Christophe De Kepper cùng với Tổng Thư ký WTF Hoss Rafaty, Chủ tịch Hội Taekwondo Liên bang Nga Anatoly Terekhov và Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Kim Chong. Các vấn đề về sự chuẩn bị của Taekwondo cho Olympic 2016 tại Rio và Olympic Tokyo 2020; kế hoạch phát triển bộ môn ra toàn thế giới và một sáng kiến mới của WTF về dạy taekwondo tại các trại tị nạn đều được đưa ra trong cuộc họp.

Cú đá 360 độ hoàn hảo knock-out luôn đối thủ của võ sĩ Taekwondo:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”65429″]

Ngày Bach đặc biệt quan tâm tới tình hình các nữ vận động viên cũng như những VĐV người đạo Hồi trong thể thao. Trong giải Taekwondo Grand Prix Thế giới tại Moscow chỉ ba ngày trước, hai võ sĩ theo đạo Hồi là Nafia Kus (Thổ Nhĩ Kỳ) và Kimia Alizadeg Zenoorin (Iran) đã giành được hai tấm huy chương vàng.

Trước đó, Chủ tịch IOC và phái đoàn của ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye gần dinh tổng thống để thảo luận về quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức tại PyeongyChang vào năm 2018.

An An