Chủ tịch UFC phủ nhận trận Boxing McGregor vs. Pacquiao

Gần đây tay đấm huyền thoại của Philippines Manny Pacquiao xác nhận thông tin đang chuẩn bị cho một trận đấu Boxing với Conor Mcgregor vào năm 2018. Tuy nhiên chủ tịch UFC Dana White đã phủ nhận việc này.

McGregor đã tuyên bố rằng anh sẽ trở lại sàn đấu boxing và MMA vào năm 2018. Siêu sao người Ireland đã bắt đầu thương lượng với huyền thoại boxing Manny Pacquiao về một trận đấu boxing vào tháng 4 năm 2018. Thế nhưng chủ tịch UFC Dana White lại bình luận như sau: “Thật kỳ lạ vì Mcgregor vẫn còn hợp đồng với chúng tôi. Nếu đây là sự thật thì tôi sẽ kiện Pacquiao hoặc bất kì người nào đại diện cho tay đấm này. Vì vậy, tôi giả định rằng điều này là bịa đặt”

Dana White phủ nhận hoàn toàn trận đấu này

Chủ tịch UFC Dana White cũng từng xác nhận rằng trận đấu giữa Tony Ferguson và Conor McGregor là một kế hoạch mà UFC vẫn đang ấp ủ, cũng như cố gắng thực hiện ngay trong năm 2017. Tuy nhiên với những tuyên bố trên thì UFC chỉ đang đàm phán để Mcgregor tiếp tục thi đấu chứ không hề đề cập đến việc sẽ bảo vệ đai vô địch UFC.

Sau khi bị Jeff Horn đánh bại, Pacquiao muốn có một trận tái đấu. Tuy nhiên, các điều khoản của trận đấu này khiễn võ sĩ người Philippines không đồng ý và anh bỏ qua việc phục thù. Ở tuổi 38, có lẽ Manny thừa biết mình cần làm gì trong các trận đấu ít ỏi còn lại. Dành sự quan tâm cho McGregor được xem là động thái sinh lợi nhất trong bộ môn Boxing lúc này.

Nguyễn Thái