CM Punk có thể sẽ không bao giờ thi đấu MMA

Chưa đầy một tuần nữa Phil Brooks (tức CM Punk) sẽ đối mặt với Mickey Gall tại UFC 203, tuy nhiên bộ thể thao bang Ohio đang cản trở cặp đấu này; do những điều luật bắt buộc khi cho phép võ sĩ tham gia đấu võ tổng hợp (MMA).

CM Punk tự tin đánh bại Gall bằng hình thức TKO

Đẳng cấp thực sự của CM Punk trong thực chiến

Theo bộ thể thao bang Ohio, võ sĩ buộc phải có ít nhất 5 trận đấu nghiệp dư rồi mới được phép thi đấu ở giải chuyên nghiệp. Việc này có thể sẽ khiến trận đấu giữa Brooks và Gall tiếp tục bị tạm hoãn.

CM-Punk
Không thành tích, không kỹ năng, không kinh nghiệm là lý do khiến CM Punk không được quyền thi đấu

Tuy nhiên, giấy phép thi đấu của CM Punk đã được thông qua do từng có sự nghiệp thi đấu đô vật và là cựu võ sĩ của WWE. Giống như Brock Lesnar từng tham gia UFC sau trận debut MMA tại giải Dynamite!! USA. 

PunkMickey-2
May mắn trận đấu này vẫn được tiếp tục diễn ra

Yêu cầu này nhằm bảo vệ võ sĩ và đảm bảo trình độ võ sĩ, Brooks không hề có thành tích gì về đô vật, không có kinh nghiệm về đánh đứng (striking) và chưa từng thi đấu MMA.

MickeyGall-1.0.0
Mickey Gall là một sĩ trẻ đầy tài năng

Riêng về Mickey Gall, anh từng là nhà vô địch giải NAGA (giải nghiệp dư) ở hai hạng cân. Chỉ mới có 2 trận thắng trong thành tích chuyên nghiệp, nếu không phải đấu với Brooks thì võ sĩ này chưa được phép có mặt trong lượt cặp đấu chính trong sự kiện UFC.

Đẳng cấp của CM Punk trong đối luyện

https://www.youtube.com/watch?v=F5MIXqIgvEQ

Quang Lữ