Có 4 HLV Taekwondo lên 6 đẳng tại kỳ thi thăng đẳng quốc gia 2015

Ngày 24/01, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM đã diễn ra kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn Taekwondo trong khuôn khổ Khóa đào tạo, bồi dưỡng HLV Taekwondo toàn quốc và kỳ thi thăng đẳng quốc gia năm 2015.  

Bộ môn Jiujitsu sẽ tham gia tranh tài tại ASIAD 2018
Trương Tấn mới là “Soái ca”chứ không phải Diệp Vấn.

Khóa đào tạo bắt đầu từ ngày 19/1 đến ngày 24/1, kết thúc chương trình, các học viên tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng sẽ tham gia vào kỳ thi cuối khóa đánh giá năng lực để được thăng đẳng với những thí sinh đủ các tiêu chuẩn theo quy định thi thăng cấp đẳng của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Các đại biểu, giám sát viên, trọng tài tại buổi lễ tổng kết công bố kết quả Kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia năm 2015.
Các đại biểu, giám sát viên, trọng tài tại buổi lễ tổng kết công bố kết quả Kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia năm 2015.

Tham gia kỳ thi, các thí sinh phải thực hiện các nội dung bao gồm: Phần kỹ thuật – 1 bài quyền bắt buộc và 1 bài quyền chỉ định. Phần đối luyện sẽ có Nhất thế đối luyện, nhất thế quyền, song đấu tự do 2 hiệp. Ở nội dung công phá(18 – 55 tuổi): 2, 3 viên gạch phân theo 4, 5, 6 đẳng. Phần thể lực các thí sinh sẽ phải hít đất: 60 lần, và chạy bộ 1500 mét.

Các thí sinh phải thực hiện 2 bài quyền (bài quyền bắt buộc và bài quyền theo chỉ định)
Các thí sinh phải thực hiện 2 bài quyền (bài quyền bắt buộc và bài quyền theo chỉ định)

Ngoài ra, còn có phần lý thuyết, các học viên tham gia kỳ thi phải nộp bài luận văn những vấn đề liên quan đến Taekwondo.

Sau khi thực hiện phần thi các bài quyền, các thí sinh phải tiếp tục phần thi đối luyện.
Sau khi thực hiện phần thi các bài quyền, các thí sinh phải tiếp tục phần thi đối luyện.

Sau khi hoàn thành các phần thi thực hành bắt buộc, trong tổng số 130 thí sinh dự thi lên 6 đẳng, 5 đẳng và 4 đẳng, có 98 thí sinh đậu, chiếm 75,4 %. Các thí sinh thi lên 6 đẳng, chỉ có 4 người đủ yêu cầu về điểm các phần thi và được thăng đẳng là Bùi Quang Tuấn Sơn (TP.HCM), Nguyễn Thanh An (Đồng Nai), Nguyễn Văn Bình (Đắk Nông), Nguyễn Quốc Minh (TP.HCM).

Thí sinh thực hiện bài thi công phá của mình
Thí sinh thực hiện bài thi công phá của mình
Trong 6 thí sinh thi lên 6 đẳng chỉ có 4 thí sinh được thăng đẳng.
Trong 6 thí sinh thi lên 6 đẳng chỉ có 4 thí sinh được thăng đẳng.

Đánh giá về kết quả kỳ thi thăng đẳng, ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết một số thí sinh còn mắc nhiều lỗi kỹ thuật căn bản và cần phải có nhiều thời gian để tập luyện thêm, và tiếp tục tham gia kỳ thi năm sau.

Ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đánh giá về kết quả khóa đào tạo HLV toàn quốc và kỳ thi thăng đẳng.
Ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đánh giá về kết quả khóa đào tạo HLV toàn quốc và kỳ thi thăng đẳng.

Với các thí sinh đậu kỳ thi lần này, tất cả đều chia sẻ cảm xúc rất vinh dự, xứng đáng với đẳng cấp cao mà mình đạt được. Đồng thời những thí sinh chưa đạt, cũng sẽ nhận ra những khiếm khuyết của mình, cố gắng phấn đấu, tập luyện nâng cao kiến thức, tình độ, tiếp tục dự thi đạt kết quả tốt để góp phần nâng cao chất lượng phong trào Taekwondo ở các địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Untitleddd

Video: Một số hình ảnh trong kỳ thi sáng nay:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”94453″]

Quang Phong