Cô giáo Taekwondo xuất sắc giành HCĐ tại Đại hội TDTT toàn quốc

Cô giáo Nguyễn Thu Nguyệt xuất sắc đạt Huy chương Đồng môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2014.

Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2014, các trận thi đấu Giải Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. Trong số 266 vận động viên tham dự, cô Nguyễn Thu Nguyệt (giáo viên Taekwondo của trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội) đã xuất sắc giành Huy chương Đồng ở nội dung đồng đội nữ.
Cô giáo Nguyễn Thu Nguyệt giành Huy chương Đồng nội dung đồng đội nữ
Cô giáo Nguyễn Thu Nguyệt giành Huy chương Đồng nội dung đồng đội nữ
 Tốt nghiệp khoa Huấn luyện viên Taekwondo – Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh), cô giáo Nguyễn Thu Nguyệt đã đồng hành cùng các con học sinh của trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội ngay từ khi bước vào những ngày đầu tiên của năm học 2014 – 2015. Với quãng thời gian 6 năm thi đấu trong đội tuyển Taekwondo Hà Nội và Quốc gia,  cô Nguyệt đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong bộ môn này như: HCV giải 3 miền Bắc – Trung – Nam 2006, HCV giải Vô địch Hà Nội mở rộng 2012, HCV giải trẻ Hà Nội 2013…

Cô Nguyệt chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng đội khi kết thúc giải đấu
Cô Nguyệt chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng đội khi kết thúc giải đấu
Các vận động viên cùng đội tuyển với cô Nguyệt tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc
Các vận động viên cùng đội tuyển với cô Nguyệt tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc
Trưởng thành từ trung tâm Huấn luyện Võ thuật Minh Khương – cô giáo Nguyễn Thu Nguyệt cùng các động đội của mình đã từng gặt hái được rất nhiều thành tích vẻ vang trong các giải đấu quốc gia và quốc tế.
Bên cạnh việc giảng dạy bộ môn Taekwondo cho các con học sinh trong giờ thể thao chính khóa, cô Nguyệt còn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của câu lạc bộ ngoài giờ với số lượng học sinh đăng ký tham gia lên đến 30 bạn. Thời gian đầu khi mới làm quen với môn võ này, không ít bạn còn rụt rè và cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng nhờ có sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô Nguyệt từ phần khởi động khỏe khoắn đến những bài quyền uyển chuyển, đẹp mắt; các con dần dần cảm thấy thích thú,  hăng say tập luyện và ngày càng yêu thích môn thể thao này.5 6

Một số hình ảnh các bạn nhỏ học câu lạc bộ Taekwondo cùng huấn luyện viên Nguyễn Thu Nguyệt
Một số hình ảnh các bạn nhỏ học câu lạc bộ Taekwondo cùng huấn luyện viên Nguyễn Thu Nguyệt
Trong khuôn khổ Giải đấu các môn thể thao học sinh quận Thanh Xuân năm học 2014 – 2015 được tổ chức vào cuối tuần vừa qua, trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội đã cử ra 2 đại diện tham là em Dương Phạm Minh Dũng (lớp 3A0) và em Đặng Bảo Lâm (lớp 4A2). Một điều rất vui mừng là cả 2 bạn đều là thành viên của câu lạc bộ võ Taekwondo do cô Nguyệt trực tiếp huấn luyện. Chỉ sau hơn 1 tháng tập luyện, cả Minh Dũng và Bảo Lâm đều đã nỗ lực hết sức mình để hoàn thành một bài quyền rất khỏe khoắn và đẹp mắt, được Ban Giám khảo đánh giá cao trong mặt bằng chung các trường Tiểu học tham gia.

2 học trò của cô Nguyệt là Minh Dũng và Bảo Lâm đang thể hiện bài quyền rất thuần thục và đẹp mắt
2 học trò của cô Nguyệt là Minh Dũng và Bảo Lâm đang thể hiện bài quyền rất thuần thục và đẹp mắt
Đến với mỗi buổi học với cô Nguyệt, các con học sinh sẽ được truyền thêm niềm cảm hứng với môn Taekwondo, qua đó rèn luyện sự dẻo dai và nhanh nhạy, tính kiên nhẫn, sự tập trung tinh thần và tăng cường thể lực. Khi đã nắm được các bước cơ bản của Taekowondo, các con sẽ dần định hình được cá tính của mình thông qua các quan niệm và nguyên tắc rút ra trong quá trình tập luyện.
Cô Nguyễn Thu Nguyệt chụp ảnh cùng vận động viên Châu Tuyết Vân - thành viên đội tuyển Taekwondo Việt Nam
Cô Nguyễn Thu Nguyệt chụp ảnh cùng vận động viên Châu Tuyết Vân – thành viên đội tuyển Taekwondo Việt Nam
Giải Taekwondo tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm nay có sự tham dự của 266 vận động viên đến từ 33 tỉnh, thành trong cả nước. Các vận động viên thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp, tranh tài ở các nội dung thi đấu đối kháng và thi đấu quyền (nam, nữ) để cạnh tranh 23 bộ huy chương. Cô Nguyễn Thu Nguyệt cùng 2 đồng đội của mình đã thể hiện bài quyền rất thành công và xuất sắc giành được Huy chương Đồng, trở thành niềm tự hào cho trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội.
thành tích(1)
Theo Ha Noi Star