Conor McGregor chính thức bị buộc tội sau vụ tấn công vào xe bus

Theo thông tin từ Sở cảnh sát New York, Conor McGregor đã bị buộc tội khi liên quan đến vụ tấn công một chiếc xe bus chở các võ sĩ UFC.

Thông tin ban đầu từ NYPN tiết lộ, McGregor bị buộc 3 tội danh gồm: Cố ý gây thương tích cho Jason (bảo vệ tại Barclay’s Center), phá hoại tài sản và cố ý gây thương tích cho Michael Chiesa. Chủ tịch UFC Dana White xác nhận hiện có một số bên đang chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện nam võ sĩ. Ông khẳn định: “McGregor sẽ phải tự giải quyết vấn đề này”.

Cảnh sát cho biết, võ sĩ người Ireland đã bị bắt giữ khi ông đến đầu thú. Trước đó, Conor McGregor cùng một số người đã tấn công bằng cách ném ghế vào xe buýt – nơi chởi Khabib Nurmeagomedov cùng một số võ sĩ khác.

Bên cạnh võ sĩ Michael Chiesa bị thương, không thể tiếp tục thi đấu ở UFC 223 thì ông Reed Harris – Phó chủ tịch UFC cũng được cho là bị gãy xương bàn tay sau khi bị Conor tấn công.

Theo tờ Indendent, Khabib và những người có mặt trong chiếc xe bus cũng muốn xuống để hơn thua với Conor nhưng họ bị ông Alex Davis, quản lý của Jedrzejczyk ngăn cản. Lý do mà Davis đưa ra là ông sợ đám người kia có mang súng thì khi đó hậu quả sẽ khó lường.

Với hành động quá khích lần này, Conor McGregor đang đối mặt với một án phạt rất nặng từ cả phía cảnh sát và UFC. Nhiều khả năng, tay đấm người Ireland sẽ lại tiếp tục vắng bóng trên sàn MMA thêm một thời gian dài nữa.

Võ Đạt