Conor McGregor không tức giận vì trận đấu giữa Tony Ferguson và Khabib Nurmagomedov

Theo Chủ tịch UFC Dana White, Conor McGregor hiểu được lý do vì sao trận đấu giữa Tony Ferguson và Khabib Nurmagomedov diễn ra tại UFC 223. Do đó, võ sĩ người Ireland không cảm thấy tức giận.

Còn hơn một tháng nữa, trận đấu giữa Tony Ferguson và Khabib Nurmagomedov sẽ chính thức diễn ra. Hiện tại, vẫn có một số nhầm lẫn xay quanh cuộc chiến này. Tuy nhiên, đích thân Chủ tịch Dana White đã tiết lộ rằng, Conor McGregor đã hành xử rất tuyệt vời.

White không tiết lộ liệu McGregor có bị tước đai của mình hay không nhưng ông nhấn mạnh rằng UFC vẫn sẽ tiến lên mà không có sự hiện diện của ngôi sao hàng đầu. Chia sẻ trên TMZ Sports, White nói: “Conor có buồn không? Không, anh ấy rất hiểu chuyện. Conor kiếm được rất nhiều tiền, anh ấy muốn nghỉ ngơi nhưng UFC thì vẫn hoạt động bình thường và công việc kinh doanh của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn”.

Thay vì bảo vệ chiếc đai giành được vào năm 2016, Conor McGregor lại đi đến một trận đấu điên rồ với Floyd Mayweather vào tháng 8.2017. Đến thời điểm hiện tại đã gần 2 năm trôi qua, người hâm mộ không còn thấy võ sĩ người Ireland hiện diện trên lồng bát giác. Đó là lý do khiến Conor nhận nhiều chỉ trích, đồng thời có những yêu cầu buộc UFC phải tước đai vô địch của “gã điên”.

Trong khi đó, Chủ tịch Dana White cũng không chắc chắn The Notorious sẽ trở lại khi nào. Một số nguồn tin chính xác gần đây tiết lộ, khả năng cao Conor sẽ trở lại vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, chỉ đến khi nào tay đấm 29 tuổi bước lên sàn thì điều đó mới chắc chắn.

Nếu McGregor trở lại, người ta hy vọng rằng ‘The Notorious’ sẽ chiến đấu với người chiến thắng trong sự kiện chính của UFC 223 giữa Ferguson và Nurmagomedov. Dự kiến ​​trả tiền cho mỗi lần xem dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4 tại Barclays Center ở Brooklyn, New York.

Võ Đạt