Conor McGregor tạo cơ hội cho đối thủ giành 2 đai vô địch UFC

Mới đây nhiều người hâm mộ hỏi cảm giác của Conor Mcgregor ra sao khi bị cựu thù Max Holloway thách thứ đòi tái đấu. Câu trả lời của tay đấm người Ireland này khiến nhiều người phải bất ngờ.

Rolls-Royce Ghost của Conor sẽ có diện mạo mới tại UFC 205
CM Punk tuyên bố sắp trở lại

Trong cuộc phỏng vấn với MMAfighting vừa qua, Mcgregor đã có vài lời khen ngợi tới cựu thù Holloway như sau: “Tôi không hề giận dữ với Holloway. Võ sĩ này đã làm tốt việc của mình, vượt qua vô số đối thủ và giành chiếc đai vô địch UFC. Bạn xem những trận đấu, nhìn cách võ sĩ thi đấu dù thắng hay bại, cách họ cư xử và vượt qua nó”.

Mcgregor cũng ngỏ lời mời Holloway thi đấu ở hạng nhẹ: “Nếu Holloway muốn lên cân thi đấu, có thể chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng về việc này. Đó là một lựa chọn nhưng nó không phải là lựa hàng đầu”.

Holloway hiện giờ đã là nhà vô địch UFC ở hạng lông sau khi hạ gục Jose Aldo. Holloway từng chấp nhận thua trận trước tay đấm người Ireland Conor Mcgregor vào năm 2013. Việc Mcgregor tái đấu với Holloway theo tình hình hiện tại là việc không thể, vì đơn giản Mcgregor đang giữ danh hiệu là nhà vô địch hạng nhẹ UFC.

Max Holloway vs. Frankie Edgar tranh đai vô địch tại UFC 218

Hơn thế nữa việc Mcgregor lên ký để thi đấu với Nate Diaz ở hạng bán trung đã ảnh hưởng khá nhiều về vấn đề ép cân. Việc để Holloway hoàn toàn hợp lý và đó sẽ là cơ hội để tay đấm này giành được 2 chiếc đai vô địch UFC như Mcgregor đã từng làm.

Nguyễn Thái