“Cọp dữ” của UFC chuyển sang thi đấu ở Bellator

Dưới sự dìu dắt của chủ tịch Scott Coker, Bellator MMA đã có được một cựu võ sĩ UFC – Erick “The Tiger” Silva. Anh được coi là tay đấm sáng giá nhất của UFC hiện đã kí hợp đồng nhiều trận đấu với Bellator.

Thông tin này được thông báo bởi quản lí của Silva trên các phương tiện truyền thông xã hội và sau đó được xác nhận bởi MMA Fighting người có được thông báo chính thức từ Bellator. Silva được mong đợi sẽ có trận debut vào đầu năm sau tại giải đấu mới này và anh cũng được hy vọng sẽ thi đấu nhiều trận ở hạng welterweight.

Mặc dù Silva đã từng được hứa hẹn sẽ có một tương lai tươi sáng tại UFC, nhưng sự nghiệp của anh ấy tại UFC không hoàn toàn được như những mong muốn đó. Trong khoảng thời gian ở UFC, tay đấm người Brazil có đến 7,8 trận thua và những trận thua này xảy ra gần đây trong sự nghiệp của anh tại giải đấu này, thậm chí anh có 4 trận thua trong 5 lần thượng đài gần đây nhất.

Tuy nhiên, Silva cũng từng có nhiều chiến thắng ấn tượng trước các tay đấm như Charlie Brenneman, Jason High và Josh Koscheck, anh cũng có những trận đấu đáng nhớ trước những tay đấm hàng đầu Jon Fitch và Matt Brown dù kết quả thắng không thuộc về anh. Sau khi rời khỏi UFC, anh thi đấu tại LFA và giành được chiến thắng trước Nick Barnes bằng submission ở hiệp đầu.

Erick Silva gia nhập vào gia đình của Bellator MMA vào lúc hạng welterweight chưa bao giờ hấp dẫn hơn khi giải đấu này hiện đang tổ chức những trận đấu hạng welterweight cho 8 võ sĩ Rory MacDonald, Douglas Lima, Andrey Koreshkov, Michael “Venom” Page, Paul Daley, Jon Fitch, Neiman Gracie và Ed Ruth. Yaroslav Amosov và Lorenz Larkin là những tay đấm dự bị cho trận đấu này.Erick Silva cũng được mời tham gia vào giải đấu với tư cách là tay đấm dự bị. Trong tương lai gần, Silva cũng sẽ phải thượng đài với 1 trong những tay đấm nói trên.

Quang Phượng