“Cowboy” Cerrone bỏ túi 50.000 USD

Tại sự kiện UFN 89, Donald Cerrone đã xuất sắc đánh bại Patrick Cote bằng hình thức take-knock-out – điều mà chưa một võ sĩ nào từng làm được trong quá khứ.

Anjos và Cerrone muốn thế chỗ đấu của Nurmagomedov

Donald Cerrone chia sẻ cảm nghĩ sau trận thua Rafael Dos Anjos

Những phút đầu, võ sĩ sinh năm 1983 liên tục chiếm thế thượng phong và 3 lần khiến Cote ngã xuống sàn. Khi hiệp 3 diễn ra, khả năng phản khán của Cote không còn và “Cowboy” đã kết thúc trận đấu bằng một loạt các đòn strikes. Với kết quả này, Cerrone bỏ túi cho mình số tiền thưởng lên tới 50.000 USD.

Ngoài Cerrone, UFC cũng đã quyết định trao thêm giải  “Performance of the Night” dành cho Krzysztof Jotko, sau khi võ sĩ 26 tuổi này hạ gục đối thủ của mình là Tamdan McCrory chỉ sau 59 giây thượng đài.

50.000 USD cũng là khoản tiền mà Steve Bosse và Sean O’Connell giành được với giải thưởng “Fight of the Night”. Trận đấu giữa hai võ sĩ này đã diễn ra rất kịch tính trong cả 3 hiệp đấu với điểm số chung cuộc là 29-28, 29-28 và 29-27 nghiêng về Steve Bosse.

Trận Donald Cerrone vs Patrick Cote tại UFC 189:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”113106″]

Xuân  Anh