“Cowboy” Cerrone muốn được UFC trả thêm tiền

Với 5 danh hiệu Fight of the Night tại WEC và 12 Fight Night bonus tại UFC, Donald Cerrone (30-7 MMA, 17-4 UFC) đã trở thành võ sỹ sở hữu nhiều danh hiệu Fight Night nhất dưới trướng các giải đấu của Zuffa (công ty mẹ của UFC, WEC, Strikefore).

“Cowboy” Cerrone bỏ túi 50.000 USD

Anjos và Cerrone muốn thế chỗ đấu của Nurmagomedov

Ngoài việc phá kỷ lục về các danh hiệu Fight Night, trận thắng trước Patrick Cote (23-10 MMA, 10-10 UFC) tại UFC Fight Night 89 còn đưa Cerrone lên top 4 các võ sĩ UFC có tổng trận thắng nhiều nhất. Thế nhưng theo ‘Cowboy’, UFC vẫn chưa trả lương cho anh xứng đáng với những gì anh đã cống hiến. Và với một chiến thắng TKO hoàn hảo cuối tuần qua, đã đến thời điểm anh “có ý kiến” với Chủ tịch công ty Dana White.

Trận đấu với Cote đã mang lại một danh hiệu Performance of the Night cho Cerrone
Trận đấu với Cote đã mang lại một danh hiệu Performance of the Night cho Cerrone

“Tiền thưởng bonus? Tốt, nhưng chưa đủ. Cứ nhìn vào chỗ tiền người ta trả cho tôi sau mỗi trận đánh mới biết tôi chả là cái gì trong mắt họ cả.” – ‘Cowboy’ cho biết – “Tôi sẽ hẹn gặp Dana. Mong rằng sẽ có một mức giá hợp lý hơn cho những trận đấu sắp tới.”

Trận đấu với Cote đánh dấu lần thứ 2 Cerrone góp mặt ở hạng Welterweight (170 pound), sau thất bại bằng TKO chỉ sau 66 giây hiệp 1 trong trận tranh đai Lightweight với Rafael dos Anjos (UFC on FOX 17).

sau-khi-lap-ky-luc-cerrone-yeu-cau-tang-luong
… nhưng anh thừa nhận mình vẫn còn những nhược điểm cần khắc phục.

Ở cả hai trận, ‘Cowboy’ đều có chiến tích xuất sắc: với trận đầu tiên, Cerrone chỉ mất 2:33 hiệp 1 để buộc Alex Oliveira chịu thua bằng triangle choke (UFC Fight Night 83); còn với trận thứ 2, võ sĩ sinh năm 1983 áp đảo Patrick Cote bằng striking và nỗ lực submission trước khi kết thúc trận đấu trong hiệp cuối.

Tuy nhiên, Cerrone cho biết anh vẫn còn những nhược điểm cần cải thiện trong thời gian tới: “Tôi đang tìm hiểu tại sao tôi không thể bắt đầu trận đấu với nhịp độ nhanh được. Nhiều người đối phó tôi bằng cách tấn công ngay lập tức khi chuông reo. Tôi muốn tìm cách để vô hiệu hóa những đòn tấn công đó”. 

Khi được hỏi về kế hoạch cho những trận đấu sắp tới, anh không có ý định gắn bó lâu dài với hạng Welterweight hay hạng Lightweight, mà chỉ đơn thuần muốn quay lại lồng bát giác sớm nhất có thể.

Xem trận Donald Cerrone và Patrick Cote tại UFC Fight Night 89:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”113171″]

Theo Kim Quy (Webthethao)