(VoThuat.vn) – Cựu vô địch thế giới Jean Pascal thừa nhận “sốc và xấu hổ” trước những gì xảy ra khiến bản thân lỡ màn so găng với Badou Jack.

Theo kế hoạch, Jean Pascal sẽ có màn chạm trán Badou Jack vào cuối tuần này, nằm trong sự kiện đấu giao hữu giữa Floyd Mayweather và Logan Paul.

Pascal bị gạch tên khỏi trận đấu với Jack vì dương tính chất cấm.

Tuy vậy, Pascal đã bị gạch tên vào giờ chót vì dương tính với chất cấm là steroid. Phát biểu về sự việc này, cựu vô địch thế giới trần tình: “Tôi bị sốc và xấu hổ. Tôi không bao giờ chủ ý sử dụng các chất bất hợp pháp. Tôi luôn muốn chiến đấu cho thể thao trong sạch và sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi là một trong những tay đấm đầu tiên nhấn mạnh việc test ngẫu nhiên. Tôi đã vượt qua vô số bài test trong suốt 13 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Tôi muốn đảm bảo với tất cả người hâm mộ rằng đây là một sự cố cá biệt, và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để chứng minh điều đó.

Cựu vô địch thế giới quyết chứng minh bản thân trong sạch.

Tôi đã sa thải HLV thể lực của mình vào tối qua. Tôi nhận ra rằng dù mình có nói gì đi nữa, đây cũng là một vết nhơ trong sự nghiệp của tôi. Tôi quyết tâm rửa sạch nó. Nếu phải bỏ tiền túi để thực hiện bài test VADA ngẫu nhiên trong 365 ngày dành cho các tay đấm quyền Anh, thì đó là điều tôi sẽ làm.”

Pascal hiện đang đối mặt với hàng loạt chỉ trích sau khi tin tức dương tính chất cấm được lan truyền. Bên cạnh đó, một bộ phận NHM cũng lên tiếng bênh vực lão tướng 38 tuổi này.

VoThuat.vn


Tin liên quan: