Cựu vô địch UFC Rashad Evans gắng gượng tìm lại ngai vàng

Sau một thời gian chinh chiến ở hạng trung UFC, Evans quyết định trở lại hạng dưới nặng, nơi ông từng đứng trên đỉnh cao của giải đấu với chiếc đai vô địch trong tay.

Cựu vô địch UFC Rashad Evans trở lại hạng dưới nặng sau hai trận đấu không mấy thành công ở hạng trung. Lần này ông sẽ đấu với tay đấm không mấy tiếng tăm là Anthony Smith tại UFC 225.

Hiện Evans đã có 4 trận thua liên tiếp, đây có thể là trận đấu cuối cùng của ông trong sàn đấu UFC nếu ông không thể hiện được đẳng cấp cựu vô địch UFC. Hiện Evans đã 38 tuổi, thời gian thi đấu của ông không còn nhiều. Dù từng cố ép cân xuống hạng trung mong “đổi đời” nhưng ông lại phải nhận hai trận thua bằng tính điểm có tranh cãi trước Sam Alvey và Dan Kelly

Võ sĩ người Mỹ này bắt đầu sự nghiệp thi đấu võ tổng hợp (MMA) ở hạng nặng, giành đai vô địch UFC hạng dưới nặng trước Forrest Griffin tại UFC 92. Hiện với cái tuổi đã 38, Evans đã vượt qua cái đỉnh của sự nghiệp. Không thi đấu gần hai năm, khi trở lại Evans chịu 2 thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua bằng knock-out trước Glover Teixeira.

Đối thủ Smith năm nay chỉ 29 tuổi, cũng mới chuyển sang hạng dưới nặng gần đây. Hiện tay đấm này đang có thành tích khá tốt với 28 trận thắng và 13 trận thua. Võ sĩ này vừa mới chịu thất bại KO ở hiệp hai trước tay đấm người Brazil – Thiago Santos tại sự kiện UFC Belem vừa qua.

Nguyễn Thái