Cựu vương UFC thành lập công ty quản lý cho các VĐV

Với việc đã từng chứng kiến rất nhiều khó khăn và những điều bất cập mà các VĐV từng phải trải qua khi đưa ra những quyết định quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình, Shane Carwin đã quyết định thành lập ra công ty quản lý, đại diện có tên EPU Collective nhằm giải quyết vấn đề này.

3a2

Bên cạnh đó một trong những tâm nguyện lớn nhất mà Shane Carwin muốn giúp cho các VĐV, đó là mang về cho họ thật nhiều tiền, những con số xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra trong quá trình thi đấu như cách mà anh đã làm được trong quá khứ tại UFC.

Nói về con đường mới của mình, Shane Carwin đã cho biết: “Tôi đã chứng kiến rất nhiều cậu nhóc gặp phải rất nhiều vấn đề khi phải đối mặt với những cuộc đàm phán và nghe phải những lời hứa hẹn. Thông thường thì họ sẽ chẳng nhận được gì ngoài những điều khoản ràng buộc trong hợp đồng.

Chứng kiến điều đó, tôi có cảm giác như những người làm quản lý của các VĐV đã không thật sự làm đúng với trọng trách của mình. Đặc biệt là tại MMA, nơi mà bất cứ ai cũng cho rằng bản thân có đủ khả năng để trở thành một người quản lý, bất chấp trình độ và xuất thân của mình.”

Shane Carwin, năm nay 41 tuổi, từng thi đấu cực kỳ thành công tại UFC với thành tích 12-2. Carwin từng đánh bại Frank Mir tại UFC 111 vào năm 2011 để trở thành nhà vô địch hạng cân Heavyweight.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”106506″]

Xuân Anh