Ngày 3/7, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Vovinam Châu Âu nhiệm kỳ IV(2022-2026) đã diễn ra tại Paris, Pháp với việc giới thiệu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới . Đồng thời kết nạp thêm thành viên và hướng tới những kế hoạch tổ chức các sự kiện võ thuật trong thời gian tới.

Tham dự Đại hội Vovinam châu Âu lần này có 16 đại biểu của Bỉ, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Rumani, Moldova và Thuỵ Sĩ. Do tình hình chính trị và khó khăn riêng, Nga, Belarus, Ba Lan và Tây Ban Nha không thể đến tham dự đại hội nhưng uỷ quyền cho Pháp và Ý bỏ phiếu.

Các vị lãnh đạo Ban chấp hành cùng với các trưởng ban chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Tại đại hội lần này, Liên đoàn Vovinam châu Âu đã bầu ra Ban chấp hành mới với 12 thành viên gồm:

1. Ông Florin Macovei (Rumani): Chủ tịch

2. Ông Georges Mechain (Pháp): Phó chủ tịch thường trực

3. Ông Vittorio Cera (Ý): Phó chủ tịch

4. Ông Siarhei Sharenda (Belarus): Phó chủ tịch

5. Tiến sĩ Trần Đình Du (Đức): Phó chủ tịch

6. Bà Thanh Nhã Berrier (Anh): Tổng thư ký

7. Bà Marie-France Mechain (Pháp): Thủ quỹ

8. Ông Sebastien Bouillaud (Pháp): Phó thủ quỹ

9. Ông Lê Hữu Đại (Bỉ): Thành viên

10. Ông Tân Rousset (Thụy Sĩ): Thành viên

11. Ông Trí Đinh-Debouny (Bỉ): Thành viên

12. Ông Jerome Taisant (Pháp): Thành viên

Bà Thanh Nhã Berrier (áo trắng), Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam châu Âu trao quà kỷ niệm cho bà Marie-France Mechain, Thủ quỹ của Liên đoàn Vovinam châu Âu

Ngoài ra, Đại hội Đại biểu cũng đã giới thiệu các trưởng ban, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn gồm:

1. Ban kỹ thuật (Giám đốc kỹ thuật Ông Vittorio Cera)

2. Ban trọng tài (Trưởng ban Ông Trần Đình Du)

3. Ban thi đấu (Trưởng ban Ông Giuseppe Pollastro)

4. Ban truyền thông (Trưởng ban Ông Luca Marzocchi)

5. Ban điều lệ (Trưởng ban Ông Georges Mechain)

6. Ban anti-doping (Trưởng ban Ông Razvan Rusov)

7. Ban kỷ luật (Trưởng ban Ông Oleg Trocin)

Với Ban chấp hành mới cũng như các trưởng ban kỹ thuật phục vụ các công tác tổ chức, Liên đoàn Vovinam châu Âu hướng tới khóa tập huấn kỹ thuật Châu Âu lần 7 và giải thiếu niên Châu Âu lần 4 sẽ được tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 2/7/2023 tại thành phố Santiago del Teide (Tenerife, Tây Ban Nha).

Với Ban chấp hành mới, Liên đoàn Vovinam châu Âu sẽ hướng đến những sự kiện giải đấu quan trọng trong thời gian sắp tới

Bên cạnh đó ngày 10-11 tháng 12 năm 2022, Liên đoàn Vovinam Ý phối hợp với Liên đoàn Vovinam Châu Âu tổ chức “Cúp Vovinam Quốc tế Võ sư Nguyễn Văn Chiếu” tại thành phố Montichiari (Ý) để tưởng nhớ và tri ân Cố Võ sư Chánh Chưởng Quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Cũng trong Đại hội lần này, Liên đoàn Vovinam châu Âu kết nạp thêm thành viên là Hội Vovinam Phần Lan. Việc có thêm thành viên là minh chứng cho những nỗ lực quảng bá môn võ này trên trường quốc tế. Đồng thời, cho thấy được sự hoạt động hiệu quả của Liên đoàn Vovinam châu Âu.

Xem thêm những hình ảnh đáng nhớ tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Vovinam châu Âu 2022

Ảnh: Thanh Nhã Berrier

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link