Đại hội TDTT: Judo TPHCM có huy chương vàng đầu tiên

Ngày thi đấu thứ 2 (01/12) của môn judo tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 diễn ra ở Nam Định, nữ võ sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên ở hạng cân 42 kg nữ.

Giải đấu quy tụ 250 võ sĩ đến từ 25 đơn vị tranh tài ở 18 hạng cân đối kháng cá nhân (Nam: -50g, -55kg; -60kg; -66kg; -73kg; -81kg; -90kg; -100kg; +100kg và nữ: -42kg, -45kg; -48kg; -52kg; -57kg; -63kg; -70kg; -78kg; +78kg) và 2 nội dung đồng đội gồm đồng đội nam (5VĐV) các hạng cân -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, – 81kg; đồng đội nữ (5VĐV) các hạng cân -45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg.

nguyen ngoc thao
Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (giữa) với tấm HCV Judo cho đoàn TPHCM

Ở ngày thi đấu đầu tiên (30/11), võ sĩ Tạ Kim Mạnh Côn của TPHCM không thể vượt qua nhà đương kim vô địch SEA Games 27 hạng cân 55kg nam là Huỳnh Nhất Thống của Đồng Tháp ở chung kết nên chấp nhận chiếc HCB. Trong khi đó, Cao Ngọc Minh Tuyền (TPHCM) đã khiến “nữ hoàng judo” Văn Ngọc Tú(Nam Định) phải vất vả mới có thể giành chiến thắng trong trận bán kết hạng cân 48 kg nữ. Sau đó Ngọc Tú thắng dễ Ngô Gia Đăng Khoa (Đồng Tháp) ở chung kết để giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Nam Định. Điều đó mở ra niềm hy vọng cho đoàn Nam Định trong những ngày thi đấu sắp tới.

Thảo Nguyên thực hiện đòn đè thành công.
Thảo Nguyên thực hiện đòn đè thành công.

Tin vui đã đến cho judo TPHCM khi nữ võ sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên xuất sắc đem về chiếc HCV hạng cân dưới 42 kg nữ. Cô gái nhỏ nhắn này lần lượt vượt qua Nguyễn Thị Thanh Hương (Bình Dương) và Đỗ Thu Hà (Hà Nội) để có mặt ở chung kết. Ở Trận đấu cuối cùng cho chiếc HCV này, Thảo Nguyên thi đấu cực kỳ ấn tượng trước Nguyễn Thị Hoài Thương (Bình Thuận). Bất lợi hơn đối thủ ở sải tay và thể hình khiến Thảo Nguyên gặp nhiều khó khăn khi đối thủ thi đấu quyết liệt. Dẫu vậy, nữ võ sĩ TPHCM này di chuyển khôn ngoan để chờ đợi cơ hội. Khi thấy đối thủ sơ hở, cô thực hiện đòn đánh khiến đối phương mất trụ ngã xuống thảm và lập tức thực hiện đòn đè kỹ thuật để giành chiến thắng giúp judo TPHCM có HCV đầu tiên tại Đại hội.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thay mặt Liên đoàn Judo TPHCM thưởng nóng cho 2 VĐV giành huy chương.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn thay mặt Liên đoàn Judo TPHCM thưởng nóng cho 2 VĐV giành huy chương.

Chiếc HCV này hứa hẹn một kỳ đại hội thành công cho judo TPHCM khi những ngày tiếp theo ở các hạng cân nặng sẽ bước vào thi đấu, trong đó võ sĩ Đặng Hào là niềm hy vọng lớn nhất, Bên cạnh đó TPHCM tiếp tục giành thêm 2 HCĐ do công Nguyễn Thanh Thảo hạng cân dưới 52 kg nữ và Cao Minh Thái dưới 60 kg nam.

Theo Thể Thao Tp HCM