Dan Hardy và dự định tái xuất ở UFC

Sau 4 năm giã từ sàn đấu, một cựu binh của UFC quyết tâm trở lại giải đấu và sẽ hạ cân xuống hạng nhẹ thi đấu. Võ sĩ này khá nổi tiếng với phong cách bình luận trận đấu đầy hóm hỉnh và vui tính.

McGregor không nên lãng phí thời gian ở Welterweight
Giải RIZIN mời Fedor Emelianenko thi đấu với số tiền khổng lồ

Trước đây Hardy thi đấu ở hạng bán trung, từng so găng với những võ sĩ hàng đầu như Carlos Condit, Anthony Johnson và Georges St-Pierre. Buộc dừng sự nghiệp thi đấu võ tổng hợp (MMA) vì vấn đề tim mạch. Gần đây, tay đấm này tuyên bố sẽ trở lại lồng sắt trong thời gian tới.

photop
Dan Hardy (trái), Carl Masaro (giữa), Georges St-Pierre (phải)

Vào hôm thứ 4 trên chương FS1, Hardy nói: “Tôi chưa bao giờ thử cắt cân xuống hạng nhẹ nhưng tôi đã từng thi đấu ở hạng cân 160lbs, thực sự tôi không muốn thi đấu ở hạng bán trung trong thời điểm này vì giờ đây hạng cân này toàn quái vật. Mặc khác do tôi đã không thi đấu một thời gian dài nên xuống hạng nhẹ là một bước đi đúng đắn”.

Dan Hardy
Liệu võ sĩ này có trở thành một hiện tượng mới ở UFC

Võ sĩ này năm nay đã 34 tuổi, anh giải nghệ sau hai chiến thắng liên tiếp trước Duane Ludwig và Amir Sadollah. Dan Hardy bày tỏ sự trở lại này không nặng về vấn đề thành tích: “Mục tiêu chính trong lần này không phải vì đai vô địch hay thứ hạng trong thi đấu, tôi chỉ muốn so găng với một võ sĩ nào đó mà tôn có thể tôn trọng và thử sức mình, chứng minh rằng sự nghiệp thi đấu vẫn chưa kết thúc”. 

Nhật Vũ