Đánh bạn gái cũ, Mayweather bị đòi 20 triệu đô

Vừa giành chiến thắng trong “trận đấu thế kỷ” trước Pacquiao và giành được 180 triệu đô, tuy nhiên “Độc cô cầu bại” đang phải đối mặt với vụ kiện tụng lên tới 20 triệu đô từ bạn gái cũ.

Trận quyền anh thế kỷ giữa hai tay đấm hạng trung vĩ đại Mayweather Paquiao đã kết thúc nhưng những dư âm về trận đấu này thì vẫn còn nguyên sự nóng hổi. Khi mà những tranh luận về đến yếu tố chuyên môn lắng xuống thì những thông tin bên lề lại làm người ta quan tâm hơn.

Dính nghi án biết chấn thương nhưng vẫn cam kết thi đấu, Pac Man đang phải đối mặt với mức án tù và số tiền phạt lên tới 5 triệu USD. Nhưng không chỉ có mình tay đấm người Philippines dính vào kiện tụng, Mayweather cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi cô bạn gái cũ, người là mẹ của 3 trong số 4 đứa con của “Độc cô cầu bại” đâm đơn kiện và đòi anh phải bồi thường 20 triệu USD vì đã hành hung cô trong năm 2010.

Mayweather bị bạn gái cũ kiện và đòi phải bồi thường 20 triệu USD
Mayweather bị bạn gái cũ kiện và đòi phải bồi thường 20 triệu USD

Trong đơn kiện, bạn gái cũ của Mayweather, Josie Harris cho biết vào khoảng 5 giờ sáng 9/9/2010: “Mayweather về nhà với vẻ ghen tuông điên cuồng rồi bắt đầu đánh đập cô dã man, đấm, đạp và quăng quật cô trong nhà trước sự chứng kiến của con cái”.

Harris sau đó đã gọi cảnh sát, và Mayweather rời đi nhưng chỉ 5 tiếng sau đã quay lại và tiếp tục đánh cô. Sau đó, võ sĩ này lấy điện thoại của Josie và truy hỏi xem cô đang hẹn hò với ai.

Cô nói tiếp rằng 1 ngày sau đó, Mayweather tới đồn cảnh sát Las Vegas để tự thú và đây là lý do “Độc cô cầu bại” từng phải ngồi tù 3 tháng. Josie Harris khẳng định điều đó là chưa đủ bởi với những gì cô đã phải chịu đựng khi bị Mayweather hành hung, cô xứng đáng phải nhận được số tiền 20 triệu USD.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vụ việc trên trong cuộc phỏng vấn mới nhất Mayweather đã phủ nhận điều đó và nói rằng chỉ nhốt bạn gái cũ vì cô ấy bị nghiện: “Tôi đã đá, đấm và dẫm đạp ai đó à? Không, chuyện này chưa hề xảy ra. Nhưng có phải tôi đã giam một phụ nữ dùng ma túy? Điều này thì đúng. Vì vậy, nếu người ta bảo đây là bạo lực gia đình thì tôi có tội bởi đã giam hãm một người khác”.

Với câu trả lời rất có logic của Mayweather thì thật khó để cô bạn gái cũ thắng kiện trước “Độc cô cầu bại” nếu như không có chứng cứ thuyết phục hơn thay vì chỉ nói miệng như vậy.

Nguồn: Khám Phá