Dành mọi nguồn lực cho tài năng trẻ taekwondo Hồ Thị Kim Ngân

“Tuy ngân sách và cơ chế dành cho thể thao và đặc biệt là cơ chế đãi ngộ tài năng thể thao của An Giang còn khá hạn chế nhưng ngành thể thao An Giang nhất định sẽ dồn các nguồn lực để bồi dưỡng cho tài năng taekwondo Hồ Thị Kim Ngân”, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp  khẳng định tại cuộc họp ngày 19/12/2017 với đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam để bàn về kế hoạch đầu tư có trọng điểm và căn cơ cho tài năng trẻ này.


Tham dự cuộc họp có, Tổng cục TDTT có ông Hoàng Xuân Vinh (Vụ trưởng Vụ TTTTC I), Vũ Xuân Thành (Trưởng bộ môn Taekwondo), Liên đoàn Taekwondo Việt Nam có ông Trương Ngọc Để (chủ tịch VTF), đại tá Hồ Châu Tuấn (Phó chủ tịch VTF), TS Võ Danh Hải (Trưởng ban truyền thông – đối ngoại), và tỉnh An Giang có ông Nguyễn Khánh Hiệp (Phó Giám đốc Sở VH,TT và DL), Phan Trí Dũng (Trưởng phóng quản lý TDTT), Võ Hoàng Phong (Giám đốc TT HL và TĐ Thể thao) Nguyễn Nhật Nam (Phó hiệu trưởng Trường năng khiếu TDTT) và bà Nguyễn Bích Thuỷ (HLV trưởng Taekwondo tỉnh An Giang).

Hồ Thị Kim Ngân là võ sĩ chỉ tròn 16 tuổi nhưng có hình thể khá lý tưởng (cao 1m80, nặng 50kg) và đặc biệt cô bé có bảng thành tích mà bất kỳ ai cũng thèm muốn: HCV giải cadet châu Á, Đông Nam Á 2015 hạng 44kg, HCV Giải trẻ thế giới 2016 hạng 44kg, HCĐ trẻ châu Á 2017 hạng 49kg…

Theo Vụ trưởng Hoàng Quốc Vinh, Tổng cục TDTT và VTF sẽ tạo điều kiện để Kim Ngân tham dự 10 sự kiện quốc tế quan trọng trong năm 2018: Giải Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng (tháng 2/2018), Gỉai Malaysia mở rộng (tháng 3), tập huấn quốc tế (tháng 4-5), 3 Giải Grand Prix (tháng 6 ở Roma; tháng 9 ở Đài Loan, tháng 10 ở Anh), Cúp Chủ tịch (tháng 11, Iran), Giải Hàn Quốc mở rộng, Cúp KimUnYong (tháng 7-8, Hàn Quốc)… và đặc biệt là tập trung cho việc đạt thành tích tại vòng loại tuyển chọn Olympic trẻ (tháng 4, Tunisia)  và Omlympic trẻ (tháng 10 tại Argentina).

 

Để cùng chung tay bồi dưỡng cho Kim Ngân, bên cạnh dành nguồn kinh phí riêng biệt khoảng 100 ngàn USD và chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt từ nguồn kinh phí của TC TDTT, từ sáng kiến “ba bên cùng chung tay” tại Đại hội Liên đoàn Taekwondo Việt Nam hồi tháng trước của Phó Chủ tịch VTF và đồng thời là Phó Giám đốc Sở VHTTDL An Giang Phạm Thế Triều, cả 3 bên thống nhất sẽ dành tất cả nguồn lực để đầu tư căn cơ cho Hồ Thị Kim Ngân trong thời gian tới.

Trong đó cụ thể phía VTF sẽ vận động thêm các nguồn tài trợ, tìm các đối tác, địa điểm thi đấu, tập huấn tốt nhất cho Kim Ngân và các võ sĩ quyền của An Giang, ngành TDTT An Giang dành nguồn ngân sách đối ứng (khoảng 500 triệu) để hỗ trợ các đợt tập huấn trong năm 2018 và hoàn thiện kế hoạch đãi ngộ tài năng thể thao đặc biệt xứng đáng và trình lãnh đạo tỉnh thông qua và áp dụng từ tháng 1/2018 cho tất cả các tài năng thể thao An Giang.

Đánh gía về khả năng của Hồ Thị Kim Ngân, Chủ tịch VTF Trương Ngọc Để khẳng định: “An Giang đã phát hiện và bồi dưỡng ban đầu tài năng trẻ Hồ Thị Kim Ngân, nếu chúng ta có được một kế hoạch đầu tư bài bản, đúng tầm thì khả năng đạt thành tích quốc tế của em không chỉ dừng lại ở Olympic trẻ mà còn có thể xa hơn, cao hơn.”

 

Tin, ảnh: Hoàng Triều