Daniel Cormier vs Jon Jones 2: Bây giờ hoặc không bao giờ

Dự kiến sẽ có mặt tại UFC 214 vào ngày 29/7. Nhiều khả anh sẽ gặp lại cựu thù Daniel Cormier. Tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng Jones cần một trận khởi động trước khi được quyền tranh đai, nhưng Cormier lại không muốn chờ đợi lâu như vậy.

Jon Jones sẽ trở lại thi đấu nội dung hạng nặng
Độc chiêu khiến Jon Jones mang tiếng “thiếu võ đạo”

Theo thông tin từ phóng viên Mike Pohn từ trang MMAjunkie, Cormier đã nói như sau: “Hãy đấu với tôi Jones, gặp lại kẻ thù cũ DC này. Không một trận khởi động nào cả, đến đây và kiếm tiền cùng nhau tại Anaheim. Thi đấu với tôi bây giờ hoặc không bao giờ, tôi đang là người nắm quyền ở đây, tôi là nhà vô địch”.

Cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng trong UFC

Theo như trên thì trận tái đấu với Cormier là việc không thể tránh khỏi. Trong trận đấu đấu gần đây với Anthony Johnson , Daniel gần như không gặp bất cứ chấn thương nào nghiêm trọng và có thể trở lại thi đấu sớm. Đây là lần thứ 2 võ sĩ này mất danh hiệu vô địch, lần đầu anh bị tước danh hiệu là do gây tai nạn giao thông.

Nếu không phải võ sĩ thì cả hai đã đánh nhau ngoài đường phố

Quan trọng hơn hết là Cormier năm nay đã 38 tuổi. Việc Jones bị cấm thi đấu khiến việc phục thù của Cormier càng diễn ra chậm hơn. Đa số võ sĩ đều sẽ xuống phong độ ở tuổi từ 35 trở đi, sang 40 thì gần như khó có thể đối chọi với những võ sĩ trẻ hơn. Do đó, muốn phục thù thì trận đấu buộc phải diễn ra càng sớm càng tốt. Bây giờ hoặc không bao giờ, có lẽ Cormier cũng đã lo lắng đến vấn đề tuổi tác của mình. Trong tương lai không xa, Cormier sẽ thi đấu với Jones trước nhất còn những võ sĩ được vé tranh đai đều phải đợi sau.

Nguyễn Thái