Ngay sau hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, các kiếm thủ TPHCM đã có cơ hội “xuất ngoại” để nâng cao trình độ chuyên môn và đạt được những thành công nhất định.

Đấu kiếm TPHCM khẳng định thế mạnh nội dung kiếm 3 cạnh

Là một trong những đội tuyển có cơ hội thi đấu quốc tế ngay đầu năm mới, các kiếm thủ TPHCM khởi động thành công tại giải Vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2023, đồng thời được xem là giải tiền SEA Games 32 tổ chức tại Malaysia (từ ngày 3 đến 14-1). Dự giải với 3 HLV và 13 VĐV, trong đó có sự góp mặt của những gương mặt tài năng như Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh…

Ở hạng mục thi đấu vô địch, nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh nam khẳng định vị thế với tấm HCV do công của Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh, Hoàng Nhật Nam. Trước đó, kiếm thủ Phước Đến cũng giành cho mình tấm HCB cá nhân kiếm 3 cạnh. Đấu kiếm TPHCM tiếp tục khẳng định thế mạnh ở nội dung kiếm 3 cạnh với tấm HCV cá nhân của Nguyễn Thành Trung ở hạng mục vô địch trẻ.

Đối với những người làm công tác huấn luyện, họ vui mừng khi học trò mình đạt được thành tích, nhưng ở đó vẫn còn những nỗi trăn trở về môi trường cọ xát để nâng cao năng lực. Trong năm, các kiếm thủ sẽ tham gia từ 3 đến 4 giải quốc nội, trong khi việc thi đấu quốc tế vẫn còn nhiều hạn chế.

Chị Nguyễn Thị Kim Nga – Trưởng bộ môn đấu kiếm TPHCM từng bộc bạch, mỗi VĐV đều rất trân trọng cơ hội được dự giải quốc tế nên nỗ lực hết sức trong khi thi đấu. Đã lâu lắm rồi đội không có cảm giác thi đấu tốt nên đôi khi phản xạ hơi chậm khi ra đấu trường quốc tế. Việc tạo điều kiện cọ xát ở nhiều giải quốc tế sẽ giúp năng lực tuyển thủ được nâng cao cũng như tạo động lực trong tập luyện.

Theo SGGP

Theo Xevathethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link