Donald Cerrone bị UFC buộc “treo găng”

Donald Cerrone được xem là võ sĩ hăng hái thi đấu nhất ở UFC với 4 trận đấu trong 1 năm. Ông vẫn muốn tiếp tục thi đấu nhưng đáng tiếc là UFC không cho phép anh thi đấu sau thất bại KO bởi Jorge Masvidal.

Eddie Alvarez 2 lần né tránh trận đấu với Khabib Nurmagomedov
Những pha đòn tàn khốc trên đấu trường Bellator MMA

Theo những gì Cerrone nói trên ESPN’s 5ive Rounds, ông thuật lại: “Tôi có thể thi đấu sớm trong năm nay, tuy nhiên chủ tịch UFC Dana White lại tôi tôi tạm nghỉ một thời gian. Sau thất bại trước Masvidal White nói tôi phải tạm nghỉ, tôi nải nỉ nhưng vẫn bị từ chối.  Không có thứ gì làm tôi kích động như việc thi đấu. Giống như tàu lượn siêu tốc vậy, tuy đáng sợ như đầy cảm xúc và thú vị. Nếu bạn giành chiến thắng bạn sẽ có một đống tiền và thoải mái tiêu xài”.

Cerrone buộc phải nghỉ ngơi do UFC không cho thi đấu

Theo như sắp xếp của UFC, gã “Cao bồi” Donald Cerrone sẽ so găng với nhà cựu vô địch hạng bán trung để giành suất tranh đai, tuy nhiên kế hoạch này đã không được diễn ra như dự kiến. Donald Cerrone là võ sĩ “bận rộn” nhất ở UFC, trung bình thi đấu khoảng 4 trận trong 1 năm, hiện tại võ sĩ này đang bất đồng quan điểm với UFC về vấn đề thù lao, tuy nhiên lại chưa có ý định thi đấu ở giải nào khác.

Jorge Masvidal hạ gục Donald Cerrone tại UFC on Fox 23

Masvidal sau chiến thắng KO trước Cerrone, võ sĩ này được quyền thi đấu với  Demian Maia tại UFC 211. Đ6y là cơ hội cho Masvidal để giành ngôi vị số 1 trong bảng xếp hạng của UFC hạng bán trung. Thật đáng tiếc cho Cerrone với 4 trận thắng liên tiếp ở hạng bán trung, có lẽ anh nên giành thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại sàn đấu.

Nguyễn Thái