Giải Taekwondo HKPĐ TP.HCM 2016: Thời cơ cho các tài năng trẻ

Giải Taekwondo – Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM năm 2016 đã chính thức khởi tranh với các nội dung thi quyền. Nhìn nhận tổng quan sau những ngày đầu diễn ra, có thể nói đây chính là sân chơi bổ ích, là cơ hội, là thời cơ để cho các võ sĩ trẻ Taekwondo TP.HCM được cọ xát, giao lưu học hỏi kinh nghiệm và thể hiện khả năng của mình.

Hơn 800 võ sĩ Taekwondo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM 2016
Sinh viên TP.HCM sôi nổi tranh tài Giải Taekwondo Hội thao Sinh viên lần 3

Giải Taekwondo – Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM năm nay thu hút 802 VĐV đến từ 23 đơn vị quận huyện tranh tài ở 153 bộ huy chương. Ngoài mục tiêu cố gắng thi đấu giành thành tích cao cho đơn vị của mình thì giải Taekwondo – Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM còn là dịp để các võ sĩ trẻ trên địa bàn thành phố có cơ hội được thi đấu, cọ xát và thể hiện những khả năng, những gì mình tập luyện và chuẩn bị trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP.HCM đánh giá cao Hội khỏe Phù Đổng năm, là cơ hội tốt cho các võ sĩ trẻ thể hiện tài năng
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP.HCM đánh giá cao Hội khỏe Phù Đổng năm, là cơ hội tốt cho các võ sĩ trẻ thể hiện tài năng

Với định hướng là trẻ hóa lực lượng của Taekwondo TP.HCM, Hội khỏe Phù Đổng năm nay cũng như một phép thử để từ đó tìm kiếm và chọn lọc ra những gương mặt có tố chất, tập trung đầu tư huấn luyện theo hướng chuyên nghiệp hơn, phục vụ cho công tác thi đấu thành phố, quốc gia.

Các đơn vị trên địa bàn thành phố, tại Hội khỏe Phù Đổng năm nay cũng tích cực cử nhiều vận động viên, ra quân với lực lượng đông đảo tham dự như Quận 7, Quận 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Huyện Củ Chi…

Nhiều đơn vị cử lực lượng đông đảo VĐV tham gia HKPĐ năm nay
Nhiều đơn vị cử lực lượng đông đảo VĐV tham gia HKPĐ năm nay

Sau những ngày đầu tranh tài, kết thúc nội dung thi quyền đã nổi trội lên những gương mặt võ sĩ trẻ  tài năng. Ở đơn vị quận 4 – nữ võ sĩ trẻ Châu Ngọc Tuyết Sang – Cấp tiểu học đã xuất sắc giành 2 HCV ở hai nội dung quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo cá nhân. Hay là ở cấp Trung học cơ sở có nữ vận động viên Hamizah cũng góp phần đem thành tích cao về cho đơn vị Quận 7 với tấm HCV nội dung quyền cá nhân nữ. Điều này để cho thấy dù còn khá nhỏ và trẻ tuổi nhưng các em đã có tố chất và thể hiện tròn trịa bài thi của mình, giành thành tích cao.

Vận động viên trẻ Châu Ngọc Tuyết Sang
Vận động viên trẻ Châu Ngọc Tuyết Sang

Đặc biệt được quan tâm chú ý vẫn là cấp Trung học Phổ Thông, lực lượng tham dự ở cấp này sẽ được chọn lọc kỹ từng cá nhân, sau đó định hướng phương pháp huấn luyện hợp lý hơn, cử đi thi đấu các giải đấu lớn trên thế giới. Nguyễn Thị Mộng Quỳnh – đơn vị Quận 9 xuất sắc giành 2 HCV ở nội dung quyền cá nhân nữ và đồng đội, nam võ sĩ Lâm Minh Quang đại diện cho Quận 1 cũng thi đấu thành công khi giành được HCV ở nội dung quyền cá nhân nam…

Vận động viên Hamizah góp phần đem thành tích cao về cho đơn vị Quận 7 với tấm HCV nội dung quyền cá nhân.
Vận động viên Hamizah góp phần đem thành tích cao về cho đơn vị Quận 7 với tấm HCV nội dung quyền cá nhân.

Những gương mặt gây chú ý được giới thiệu trên đều cùng chung một xuất phát điểm là được sự huấn luyện của HLV Nguyễn Thanh Huy. Theo như ông Nguyễn Thanh Huy cho biết thì những võ sĩ nói trên đều là những em có tố chất và khả năng để phát triển xa hơn. Nhiệm vụ bây giờ là luôn tạo cho các võ sĩ trẻ của chúng ta có nhiều dịp được thi đấu, để từ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có thể tự tin thi đấu ở nhiều đấu trường lớn.

Ông Nguyễn Thanh Huy - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Taekwondo TP.HCM
Ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Taekwondo TP.HCM trao huy chương cho các VĐV

Hiện tại, sau nội dung thi đấu quyền tại Giải Taekwondo – Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM, đơn vị nằm trong top 3 xếp hạng toàn đoàn đó là thứ nhất đơn vị quận 7 với 6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, vị trí thứ 2 là quận 4 với 5 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ, thành tích 3 HCV, 2 HCB đã giúp cho đơn vị quận 9 có được vị trí thứ 3.

Là một đơn vị hàng đầu về phong trào Taekwondo trên cả nước, TP.HCM luôn chú trọng từng bước phát triển xây dựng của đội ngũ võ sinh Taekwondo ở mọi lứa tuổi. Hội khỏe Phù Đổng lần này là cơ hội tốt để rà soát, đánh giá lại chất lượng phong trào Taekwondo ở lứa tuổi học sinh – sinh viên, từ đó làm tiền đề cho các phương án phát triển lực lượng võ sinh Taekwondo trong tương lai.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”99601″]

Quang Bình
Ảnh: Chí Tuyên