Giải Taekwondo trẻ TP.HCM 2017: Quận 1 và Quận 4 khẳng định sức mạnh

Sau 6 ngày tranh tài quyết liệt, Giải Taekwondo trẻ TP.HCM lần thứ 29-2017 đã chính thức khép lại vào ngày 20/8. Quận 1 và Quận 4 tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành nhất toàn đoàn ở hai nội dung thi quyền và đối kháng.

>>ĐT quyền Taekwondo Việt Nam tự tin giành vàng tại SEA Games 29
>>Quận 4 bất ngờ “độc chiếm” bảng thành tích Giải Taekwondo năng khiếu TP.HCM 2017

Cụ thể, ở nội dung thi quyền, đơn vị Quận 4 tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi giành 14 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ. Đây là thành tích được dự đoán trước bởi Quận 4 có lực lượng dồi dào, được đào tạo bài bản trong nhiều năm qua. Xếp thứ 2 là đơn vị Quận 7 với 10 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ và Q. Tân Phú giành vị trí thứ 3 với 4 HCV, 3 HCĐ.

Ở nội dung đối kháng nam, Quận 1 giành ngôi vị nhất với 6 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ; xếp thứ 2 là Q.10 với 5 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; về thứ 3 là Q.4 với 4 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Ở nội dung đối kháng nữ, bất ngờ gọi tên CLB Long Thành khi chiếm ngôi nhất toàn đoàn với 6 HCV và 3 HCĐ.

Thành viên trong BTC trao giải cho các đoàn.
Thành viên trong BTC trao giải cho các đoàn.

Trong những năm qua, phong trào Taekwondo TP.HCM đã có bước phát triển mạnh mẽ và đang đi đúng hướng. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Huy (Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Taekwondo TP.HCM): “Sự phát triển mạnh của các CLB Taekwondo tư nhân đã khuấy động phong trào Taekwondo của thành phố. Đó là xu thế tất yếu trong việc thực hiện xã hội hóa thể thao được nhà nước rất ủng hộ. Thực tế, trên thế giới mô hình võ thuật tư nhân được các nước áp dụng từ rất lâu rồi. Đây là điều mà Taekwondo Việt Nam nên học hỏi”.

Giải Taekwondo trẻ TP.HCM 2017 có sự tham dự của 31 đơn vị với tổng số 899 quan chức, trọng tài, HLV  và VĐV. Trong đó có tổng cộng 526 VĐV nam và 373 VĐV nữ chia làm 4 lứa tuổi thi đấu U12, U14, U17 và U20. Đây là dịp để Liên đoàn đánh giá chất lượng phong trào của các địa phương; đồng thời phát hiện những VĐV mới bổ sung vào đội tuyển thành phố. Nhằm nâng cao chất lượng và tăng tính cạnh tranh, BTC đã hạn chế các VĐV trong các tuyến năng khiếu thành phố, có thành tích cao tham dự.

Trải qua 6 ngày tranh tài, các VĐV đã có được những bài học quý giá để tiếp tục tích cự tập luyện và góp phần chung vào sự phát triển của phong trào Taekwondo TP.HCM.

Kết quả:

Một số hình ảnh của giải:


Võ Đạt