Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia – CJ 2022 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ 7/7 đến 14/7.

Sau 2 năm trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia – CJ 2022 sẽ trở lại vào tháng 7 tới đây. Giải đấu năm nay tiếp tục có sự đồng hành của nhà tại trợ tập đoàn CJ – đơn vị đã có hơn 10 năm gắn bó với đội tuyển Taekwondo nữ Việt Nam nói riêng và Taekwondo Việt Nam nói chung.

Giai-Taekwondo-cac-lua-tuoi-tre-quoc-gia-cup-cj-2022 3
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi họp báo công bố giải đấu. (Ảnh VTC.vn)

Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 2022 có sự tham dự của hơn 1.000 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 45 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Giải đấu năm nay có sự đổi mới, khi các nội dung thi đấu sẽ mở rộng phạm vi ở 3 lứa tuổi, bao gồm từ 12-14, từ 15-17 và từ 18-20. Trong đó, các lứa tuổi 15-17 và 18-20 sẽ sử dụng giáp điện tử.

Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí giới thiệu Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia – CJ 2022 hôm 5.7: “Taekwondo là một trong những bộ môn sở hữu hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và trải dài ở các lứa tuổi. Thông qua giải đấu, các vận động viên được cọ sát, thi đấu và tích luỹ kinh nghiệm, từ đó góp phần cống hiến cho thành công chung của thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 31 vừa qua, ĐT Taekwondo Việt Nam đã giành 9 HCV. Đây là thành tích rất đáng khích lệ, giúp Taekwondo tự tin chinh phục các thành tích cao hơn trong tương lai.

Giai-Taekwondo-cac-lua-tuoi-tre-quoc-gia-cup-cj-2022 6
Tôi hy vọng giải đấu sắp tới sẽ được lan toả, tuyên truyền để góp phần đưa phong trào Taekwondo phát triển rộng rãi, đóng góp thêm nguồn lực cho tuyển quốc gia.” – Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao chia sẻ

Các vận động viên sẽ thi đấu để tranh 41 bộ huy chương. Khác mới những mùa giải trước, năm nay, từ nguồn chi phí hỗ trợ từ nhà tài trợ, ban tổ chức xây dựng cơ cấu giải thưởng (tiền thưởng, huy chương) cho các vận động viên ở từng hạng cân, từng lứa tuổi theo thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng.

Ngoài các vận động viên đến từ 45 đơn vị tỉnh, thành, ngành, giải đấu cũng có sự góp mặt của một số vận động viên trẻ tiêu biểu vừa đạt thành tích cao tại SEA Games 31 như Phạm Ngọc Trâm (2003), Ánh Ngân (2004)…

Giai-Taekwondo-cac-lua-tuoi-tre-quoc-gia-cup-cj-2022
Ông Vũ Xuân Thành cho biết Giải đấu sẽ là cơ sở để sàng lọc lực lượng bổ sung cho các đội tuyển quốc gia Taekwondo. Ảnh: Bùi Lượng

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho hay: “Những vận động viên xuất sắc, nổi bật tại giải năm nay sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các sự kiện như giải trẻ thế giới tại Bulgaria vào cuối tháng 7 và giải trẻ Châu Á vào đầu tháng 8.2022. Ngoài ra, thông qua giải đấu cũng kịp thời sàng lọc, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia.”

Ông Thành còn chia sẻ thêm về kế hoạch, lộ trình để giúp Taekwondo Việt Nam có thể ghi dấu ấn tại Olympic Paris 2024: “Phải thừa nhận đó là một hành trình đầy chông gai mà chúng tôi phải cùng nhau nỗ lực vượt qua, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Trước Olympic Sydney 2000, số lượng các quốc gia đầu tư phát triển môn taekwondo chỉ là 89. Nhưng theo thống kê mới mới nhất của Liên đoàn taekwondo thế giới, tới lúc này, con số đó đã là 201.

taekwondo-sea-games-31
Tại SEA Games 31 vừa qua, ĐT taekwondo Việt Nam đã giành 9 HCV. Đây là thành tích rất đáng khích lệ, giúp Taekwondo tự tin chinh phục các thành tích cao hơn trong tương lai. (Ảnh Ngọc Giàu)

Ở châu Á nổi bật lên những quốc gia phát triển rất mạnh là Uzbekistan, Kazakhstan, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan – Trung Quốc. Olympic Tokyo 2020 vừa qua, thậm chí Hàn Quốc – quê hương của Taekwondo còn không giành nổi tấm HCV nào. Hai quốc gia châu Á là Thái Lan, Uzbekistan giành được HCV.

Chúng tôi đang có kế hoạch sàng lọc, tuyển chọn những VĐV trẻ xuất sắc nhất, tập trung vào nữ ở hạng cân nhỏ. Hy vọng với sự làm việc chuyên nghiệp, bài bàn từ ban huấn luyện, chuyên gia Hàn Quốc cộng với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp như Tập đoàn CJ (Hàn Quốc), ĐT Taekwondo Việt Nam sẽ có điều kiện đi tập huấn, thi đấu quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi hy vọng những tấm huy chương Olympic sẽ sớm trở lại với Taekwondo Việt Nam”.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, những VĐV trẻ xuất sắc tại giải năm nay sẽ được tuyển chọn vào ĐT aekwondo trẻ quốc gia tham dự Giải trẻ thế giới tại Bulgaria vào cuối tháng 7 và giải trẻ châu Á vào đầu tháng 8/2022 tại TP.HCM.

Giai-Taekwondo-cac-lua-tuoi-tre-quoc-gia-cup-cj-2022 5
Ông Han Tae-young, Giám đốc đối ngoại CJ Việt Nam cam kết gắn bó lâu dài với Taekwondo Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Hiện tại ĐT Taekwondo Việt Nam cũng có những điểm sáng đã thi đấu khá tốt tại SEA Games 31 vừa qua như Phạm Ngọc Châm (Thanh Hóa, HCB SEA Games 31) sinh năm 2003 và Nguyễn Trần Ánh Ngân (Trà Vinh, HCB ĐNÁ) sinh năm 2004 và một số em trẻ khác cũng đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, khẳng định mình…

truong-thi-kim-tuyen-Giai-Taekwondo-cac-lua-tuoi-tre-quoc-gia-cup-cj-2022
Trương Thị Kim Tuyền ăn mừng sau khi giành HCV tại SEA Games 31.

—————————————————————————————————–

Thoả thuận hợp tác giữa Liên đoàn Taekwondo Việt Nam với Tập đoàn CJ được ký kết vào năm 2017 với các nội dung tài trợ như: Chi trả lương cho chuyên gia Hàn Quốc được tuyển chọn sang huấn luyện các VĐV ĐT taekwondo Việt Nam; Tài trợ các khoản kinh phí ăn, ở, trang phục tập luyện và xe di chuyển cho HLV và VĐV khi đi tập huấn tại Hàn Quốc; Tài trợ tiền thưởng cho các VĐV đội tuyển Taekwondo quốc gia do HLV người Hàn Quốc huấn luyện; Hỗ trợ trang thiết bị tập luyện…

taekwondo
Ít ai biết rằng, đằng sau những nỗ lực của Taekwondo Việt Nam có sự góp sức không nhỏ của một doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc- CJ. Tập đoàn này còn là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên thực hiện chiến lược tài trợ thể thao dài hạn tại Việt Nam. Trong năm 2019, Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc sẽ diễn ra ở Lào Cai từ ngày 7-13/7. VTF công bố Tập đoàn CJ – tập đoàn kinh tế đa ngành nghề lớn của Hàn Quốc sẽ là nhà tài trợ chính của các Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc từ năm 2019.

Sự hợp tác này trong những năm qua đã đem lại những hiệu quả rất thiết thực, trong đó có việc giúp đội tuyển Taekwondo nước nhà giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020, giành HCV châu Á, nhiều huy chương tại các giải quốc tế mời, giải VĐ thế giới… đặc biệt là giành vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 31 với 9 HCV…

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link