Giáp điện tử trong Taekwondo có giúp trận đấu công minh tuyệt đối?

Tại ASIAD 2010, Yang Shu Chun (Đài Loan) đã thắng Vũ Thị Hậu (Việt Nam) 9-0 hạng cân Taekwondo 49kg. Tuy nhiên, Chun đã bị xử thua vì ban tổ chức phát hiện trong vớ của võ sĩ này có gắn chip điện tử để đánh lừa hệ thống tính điểm của trọng tài. Cuối năm 2011, Liên đoàn Taekwondo thế giới bất ngờ tuyên bố bộ giáp điện tử của hãng Daedo sẽ được sử dụng tại Olympic London 2012 thay thế bộ giáp LaJust có nhiều lỗi kỹ thuật.

Võ sĩ Việt “khoe” kỹ thuật vượt trội tại Hội trại Văn hóa Taekwondo
Tuyển quyền Taekwondo VN mang áo dài đến Hội trại văn hóa Hàn Quốc

giap dien tu lajust
Giáp điện tử Lajust
non thi dau daedo
Nón thi đấu Daedo
gang tay daedo
Găng tay Daedo
nhung bo phan thi dau cua trang phuc daedo co gan chip dien tu
Những bộ phận thi đấu của trang phục Daedo có gắn chíp điện tử
nhung cu da vung thuong dang rat can su cong tam cua trong tai
Những cú đá vùng thượng đẳng rất cần sự công tâm của trọng tài.

Bộ giáp Daedo được các võ sĩ, HLV Việt Nam đánh giá êm, gọn nhẹ và ôm sát người, tạo được sự thoải mái và ra đòn dễ hơn. Nó có nhiều mạch tiếp xúc với độ nhạy cao nên việc ghi điểm cũng dễ dàng hơn. Chính vì vậy, trong quá trình tập luyện, các võ sĩ cũng phải thay đổi kỹ thuật thi đấu để kịp thích ứng. Nhưng liệu, thiết bị điện tử có thay thế hoàn toàn sự công tâm của trọng tài và tinh thần thượng võ của các võ sĩ? Hãy cùng thưởng clip dưới đây:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”95769″]

Hiếu Dân