Goldberg bỏ ngỏ khả năng trở lại WWE thi đấu

Goldberg khẳng định sự nghiệp của ông tại WWE chỉ kết thúc, một khi ông tuyên bố nó kết thúc.

Vào thời điểm này vào năm ngoái, Goldberg đã tạo nên một cơn sốt mới tại WWE với lần trở lại thi đấu sau nhiều năm vắng bóng. Thậm chí huyền thọi 51 tuổi này còn giành luôn chiếc đai vô địch WWE Universal sau khi giành chiến thắng chớp nhoáng trước Brock Lesnar tại WrestleMania 33.

Sau đó, Goldberg cũng đã được WWE điền tên vào danh sách Hall of Fame khóa 2018, trước khi nói lời chia tay và tiếp tục cuộc sống sau khi giải nghệ của mình.

Mặc dù vậy trong một tuyên bố trước thềm WrestleMania 34 mới đây, Goldberg đã một lần nữa bỏ ngỏ việc trở lại thi đấu với tuyên bố: “Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Tuy nhiên tôi sẽ trích dẫn một câu nói trong một bộ phim rất nổi tiếng mà mình đã coi, ‘Santa’s Slay’ đó là ‘Sẽ chẳng bao giời kết thúc cho đến khi tôi bảo kết thúc’.”

Ở tuổi hơn 50, thực tế khả năng Goldberg trở lại thi đấu là hoàn toàn có thể xảy ra. Nên nhớ Ric Flair cũng đã từng thi đấu đỉnh cao tới năm 60. Với một người có thể trạng rất khỏe như Goldberg, thật sự một vài trận đấu có lẽ chẳng làm khó ông được vào thời điểm này.

Vậy khi Goldberg trở lại, đâu sẽ là đối thủ của ông? Liệu có phải tiếp tục là Lesnar hay một ngôi sao mới nổi khác của WWE? Hãy để thời gian đưa ra câu trả lời nhé.