GSP vẫn mập mờ về tương lai ở UFC

Sau chiến thắng trước Michael Bisping, Georges St-Pierre (GSP) gần như chắc chắn sẽ phải bảo vệ đai vô địch trước võ sĩ trẻ Rober Whittaker. Tuy nhiên trận đấu này có diễn ra hay không vẫn khá mơ hồ.

GSP nói trên MMA Hour như sau: “Tôi cần vài tuần để suy nghỉ về chuyện này. Tôi không có ý định giữ đai và khiến hạng trung ở UFC rơi vào bế tắc. Rất nhiều thứ đã thay đổi, MMA là môn thể thao luôn luôn thay đổi theo thời gian. Tôi trở lại vì muốn tạo ra một trang sử mới trong sự nghiệp, làm những điều tôi chưa từng làm. Tôi biết theo hợp đồng thì tôi sẽ thi đấu với Whittaker, nhưng bạn vẫn không biết được đâu. Dana White (chủ tịch UFC) sẽ đến và đưa ra vài đề nghị và những thứ khác”. 

GSP đã giành chiếc đai vô địch sau khi hạ gục Bisping

Hiện tại có rất nhiều kịch bản khác nhau dành cho GSP, bảo vệ đai trước Whittaker, xuống hạng bán trung lấy lại đai từ Tyron Woodley hoặc một trận Super fight với Conor Mcgregor. Tuy nhiên khả năng cao nhất là trở về hạng bán trung và thi đấu với Woodley do GSP cũng nói rằng hạng trung thực sự không phải cân nặng chuẩn của ông.

Rất có khả năng GSP sẽ đấu với Whittaker

Tay đấm trẻ vừa mới giành được chiếc đai vô địch tạm thời UFC Robert Whittaker khẳng định đã sẵn sàng cho bất cứ ai giành được chiếc đai vô địch chính thức dù đó là Michael Bisping hay Georges St-Pierre (GSP). Tuy nhiên việc GSP đồng ý thi đấu hay không vẫn chưa rõ ràng, rất có thể GSP sẽ trả lại đai vô địch cho UFC và trở lại hạng bán trung.

Nguyễn Thái