Hạ bất tỉnh đối phương nhưng vẫn bị xử thua vì tiếng chuông

Mới đây ngày 14/1 tại sự kiện Invicta 21, nữ võ sĩ Celine Haga siết bất tỉnh đối phương bằng đòn rear naked choke, tuy nhiên chiến thắng đó không được công nhận vì đối thủ không chịu tap out và tiếng chuông kết thúc trận đấu đã  kết thúc.

Cái kết đắng lòng của võ sĩ Boxing giơ mặt cho đối thủ đánh
Trận Boxing tay trần quái dị nhất từ trước tới giờ

Đối thủ Amy Montenegro giành thế áp đảo ở cả ba hiệp đấu, tuy nhiên ở cuối hiệp ba cô lại vướng vào ground game và bị siết đến bất tỉnh. Tuy nhiên, ban trọng tài lại xử cô thắng vì tiếng chuông kết thúc trận đấu đã vang lên. Việc này ban đầu nghe có vẻ có lý, tuy nhiên điều này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía võ sĩ trong đó có một số võ sĩ nổi tiếng từ UFC. Theo Josh Barnett: “Nếu như võ sĩ đã không còn khả năng thi đấu thì trận đấu đã kết thúc. Haga đã hạ gục Montenegro. Haga là người chiến thắng”.

invicta

Người bị chỉ trích nhiều nhất là trọng tài điều khiển trận đấu, theo Ray Borg: “Trọng tài làm cái quái gì thế, Montenegro đã bất tỉnh trước khi trận đấu kết thúc 5 giây”. Nếu trọng tài ngừng trận đấu sớm thì chiến thắng đã thuộc về Haga. Tuy nhiên khó mà chỉ trích được vị trọng tài này vì cũng khó quan sát ở vị trí đó.

01-bisping

Trong trận đấu giữa Anderson silva và Michael Bisping cũng từng có tình huống tương tự khi Silva hạ knock-out Bisping ở cuối hiệp 3 nhưng lại không được công nhận giành chiến thắng vì tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên ra ngay sau đó.

Nguyễn Thái