Hạ gục Algieri xong, Pacquiao mới nghĩ về Mayweather

Võ sĩ nổi tiếng người Philippines, Manny Pacquiao cho biết anh chưa nghĩ đến việc so găng với Mayweather mà chỉ muốn tập trung cho trận đấu tới với Algieri.

vothuat.local.dev/wp
Pacquiao chuẩn bị thượng đài với Algieri

Pacquiao hiện đang có mặt tại Macau, Trung Quốc để chuẩn bị cho lần thượng đài sắp tới tranh đai vô địch WBO với đối thủ trẻ tuổi Algieri. Trước trận đấu quan trọng này, tay đấm nổi tiếng tỏ ra khá thoải mái nhưng không hề chủ quan. Đó là lý do vì sao Pacquiao không muốn nhắc đến Mayweather hay bất kỳ tay đấm nào khác bởi nó có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của anh.

Phát biểu trước thềm trận đấu, võ sĩ Philippines cho biết: “Tôi muốn tập trung sức lực để hoàn thành trận đấu sắp tới đã. Công việc của tôi là lên võ đài và thi đấu. Tôi không có quyền chọn đối thủ. Bất kỳ đối thủ nào muốn đấu với tôi, tôi đều sẵn sàng.”

Đánh giá về trận đấu sắp tới, Pacquiao tỏ ra thận trọng và cho rằng sẽ rất khó để đánh thắng Algieri bằng knock-out. “Tôi không dám dự đoán mình sẽ thắng bằng knock-out. Nhưng tôi mong chờ đó sẽ là một trận đấu hay và tôi sẽ thi đấu tốt. Tôi muốn được thi đấu với mọi tay vợt. Tôi không e sợ bất kỳ ai cả.”Pacquiao khẳng định.

Đối với Chris Algieri, trận đấu tới sẽ là trận đấu lớn nhất sự nghiệp của tay đấm 30 tuổi này. Dù biết phía trước sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng Algieri cũng tỏ ra rất tự tin. “Tôi muốn thượng đài và chiến thắng Pacquiao. Nếu thắng, tên tuổi của tôi sẽ được nâng lên 1 tầm cao mới và sự nghiệp của tôi sẽ có sự thăng tiến rực rỡ hơn.”, Algieri bày tỏ.

Tay đấm người Mỹ năm nay 30 tuổi, trẻ hơn Pacquiao tận 5 tuổi. Algieri cao 1,78m và có chiều dài sải tay là 1,55m trong khi “Pac-Man” có chiều cao chỉ là 1,69m và sải tay dài 1,54m. Xuất thân của Algiei không phải là một võ sĩ chuyên nghiệp. Algieri đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng về chuyên ngành dinh dưỡng, và anh đã từng mơ ước trở thành một bác sỹ chứ không phải 1 võ sỹ như hiện tại.

Theo Khampha