Hạng cân middleweight của UFC “mỏng” hơn trước

Trận thắng gây tranh cãi giữa Gegard Mousasi và Chris Weidman khiến việc tranh đai vô địch càng tiến hành chậm hơn. Trong khi đó Ronaldo “Jacare” Souza có nguy cơ rời khỏi UFC khi ông hoàn tất hợp đồng sau UFC on FOX 24.

Jon Jones sẽ trở lại thi đấu nội dung hạng nặng
Độc chiêu khiến Jon Jones mang tiếng “thiếu võ đạo”

Nhà vô địch giấy Michael Bisping được sắp xếp trận đấu với tượng đài MMA ở Canada – GSP. Nhưng đây không phải là một trận tranh đai vô địch, đây đơn giản là một trận superfight không hơn không kém. Điều đó chứng tỏ việc bảo vệ đai không nằm trong kế hoạch của Bisping và UFC. Người xứng đáng tiếp theo là võ sĩ Yoel Romero, nhưng tay đấm này đã 40 tuổi, liệu ông còn khả năng thi đấu trước khi đã lớn tuổi như vậy không?

Souza sẽ trở thành võ sĩ tự do?

Cựu vô địch Strikeforce Souza sẽ kết thúc hợp đồng sau khi thi đấu với Robert Whittaker tại UFC on FOX 24. Nhiều khả năng Souza sẽ đòi hỏi một trận tranh, bằng không ông sẽ rời UFC mà thi đấu ở một giải đấu khác. Souza chỉ mới thua Romero bằng tính điểm nhưng khoảng cách rất suýt sao. Hơn thế nữa Romero bị phát hiện chất cấm ngay sau trận đấu đó. Võ sĩ người Brazil này gần như đang đứng đầu trong bảng xếp hạng, ông đang giữ thành tích 7 trận thắng và 1 thua trong UFC.

Bisping sẽ so găng với GSP

Việc hạng cân middleweight rối loạn ngay từ khi Bisping lên ngôi vô địch, né tranh những đối thủ mạnh và chấp nhận thi đấu các trận superfight, miễn sao là vẫn giữ được đai vô địch. Hiện những cựu vô địch như Weidman hay Luke Rockhold có sự thụt lùi đáng nguy hiểm. Những võ sĩ đang được xem xét tranh đai vô địch đa số là những võ sĩ lớn tuổi và có dày dạng kinh nghiệm. Điều này chứng tỏ hạng cân này chưa tìm được nhân tố mới, võ sĩ trẻ tuổi chưa có sự bức phá và không thể vượt mặt được kinh nghiệm.

Nguyễn Thái