Hào hứng xem người Tây múa võ đi quyền ở Bình Định

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI – Bình Định 2016 một lần nữa khẳng định sức lan tỏa và thu hút của Võ cổ truyền Việt Nam. Sự hào hứng, hăng say của các võ sinh, võ sĩ người nước ngoài tại Bình Định lần này là một trong những minh chứng.

Bình Định: Triển lãm tinh hoa Võ cổ truyền Việt Nam

Rực rỡ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền VN lần VI

Liên tục những ngày qua, các võ đường, ngôi chùa nổi tiếng ở Bình Định đón hàng trăm lượt võ sư, võ sĩ trong nước, quốc tế về giao lưu, trình diễn tài năng Võ cổ truyền. Không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi, từ người này qua người khác, từ con đường này đến ngõ ngách khác…  Đâu đâu cũng thấy được các môn sinh môn võ Việt Nam hào hứng giao lưu, trao đổi.

Liên tục những ngày qua, Bình Định đón hàng trăm võ sư, võ sĩ trong nước và quốc tế về tham gia Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền VN lần thứ VI.
Liên tục những ngày qua, Bình Định đón hàng ngàn võ sư, võ sĩ trong nước và quốc tế về tham gia Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền VN lần thứ VI.

Các sân tập, võ đường tại đây tuy không rộng lớn cũng không cao sang, nhưng đều trang nghiêm và có hàng rào cách biệt cho phía trình diễn và khán giả đứng xem. Dường như niềm tự hào đang là điều bao trùm lên tất cả ở mảnh đất anh hùng này.

Võ sư quốc tế chào đáp lễ các môn sinh võ cổ truyền Bình Định đánh trống chào mừng các đoàn võ thuật đến chùa Thiên Hưng (Thị xã An Nhơn) giao lưu.
Võ sư quốc tế chào đáp lễ các môn sinh võ cổ truyền Bình Định đánh trống chào mừng các đoàn võ thuật đến chùa Thiên Hưng (Thị xã An Nhơn) giao lưu.
Thể hiện khả năng trồng cây chuối.
Thể hiện khả năng trồng cây chuối.

Võ sư Stephane Lesoil (45 tuổi) – Trưởng đoàn môn phái Tiểu long đường (Pháp) có mặt tại Liên hoan. Ông chia sẻ từng học võ Judo, Karate, 17 năm trước, tình cờ ông gặp võ sư người Việt tại Pháp và “bén duyên” với võ cổ truyền Việt Nam. Sau đó, ông tìm về Việt Nam, học võ cổ truyền từ võ sư Hà Thị Yến Oanh (TP Hồ Chí Minh). “Lần đầu tham gia Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền tại Bình Định, tôi càng ấn tượng đặc biệt môn võ truyền thống đất nước Việt Nam”, vị võ sư thổ lộ.

Võ sư Stephane Lesoil (45 tuổi) - Trưởng đoàn môn phái Tiểu long đường (Pháp) diễn võ cổ truyền ở võ đường  Lê Xuân Cảnh (Thị xã An Nhơn) . Từng học võ Judo, Karate, 17 năm trước, tình cờ ông gặp võ sư người Việt tại Pháp và "bén duyên" với võ cổ truyền Việt Nam. Sau đó, ông tìm về Việt Nam, học võ cổ truyền từ võ sư Hà Thị Yến Oanh (TP Hồ Chí Minh). "Lần đầu tham gia liên hoan quốc tế võ cổ truyền tại Bình Định, tôi càng ấn tượng đặc biệt môn võ truyền thống đất nước Việt Nam", vị võ sư thổ lộ.
Võ sư Stephane Lesoil (45 tuổi) – Trưởng đoàn môn phái Tiểu long đường (Pháp) diễn võ cổ truyền ở võ đường Lê Xuân Cảnh (Thị xã An Nhơn) . 
Võ sinh môn phái Tiểu long đường (Pháp) trình diễn màn đấu đối kháng với pha nhào lộn khiến người xem thích thú.
Võ sinh môn phái Tiểu long đường (Pháp) trình diễn màn đấu đối kháng với pha nhào lộn khiến người xem thích thú.

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI – Bình Định 2016 là dịp làm nổi bật lịch sử hình thành và phát triển của Võ cổ truyền VN nói chung, Võ cổ truyền Bình Định nói riêng. Bên cạnh đó, sự nghiệp phát triển, quảng bá võ Việt ra khắp thế giới cũng là một trong những tiêu chí cần được ưu tiên hàng đầu.

Liên hoan thu hút 1.000 võ sư, võ sĩ thuộc 52 đoàn võ thuật cổ truyền trong nước và quốc tế, diễn ra từ ngày 29/7 đến 4/8 tại TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và 2 huyện Tuy Phước, Tây Sơn.

Võ sư, võ sinh thuộc môn phái Thanh long võ đạo (Algeria) múa kiếm võ cổ truyền Việt Nam ở chùa Thiên Hưng.
Võ sư, võ sinh thuộc môn phái Thanh long võ đạo (Algeria) múa kiếm võ cổ truyền Việt Nam ở chùa Thiên Hưng.
Võ sinh đoàn võ thuật Algeria trình diễn kỹ thuật đi bằng 5 đầu ngón chân.
Võ sinh đoàn võ thuật Algeria trình diễn kỹ thuật đi bằng 5 đầu ngón chân.
Các võ sư, võ sinh người nước ngoài đều rất hào hứng và đam mê môn võ của Việt Nam.
Các võ sư, võ sinh người nước ngoài đều rất hào hứng và đam mê môn võ của Việt Nam.
Giao lưu với các đoàn võ thuật quốc tế, nữ môn sinh võ đường Lê Xuân Cảnh trình diễn màn đấu gậy đối kháng với hai võ sinh nam.
Giao lưu với các đoàn võ thuật quốc tế, nữ môn sinh võ đường Lê Xuân Cảnh trình diễn màn đấu gậy đối kháng với hai võ sinh nam.
Các võ sinh Khánh Hòa trong trang phục rực rỡ sắc màu trình diễn kỹ thuật múa vòng tạo không khí giao lưu võ cổ truyền Việt Nam sinh động.
Các võ sinh Khánh Hòa trong trang phục rực rỡ sắc màu trình diễn kỹ thuật múa vòng tạo không khí giao lưu võ cổ truyền Việt Nam sinh động.

Nhật Vũ
Ảnh Zing.vn