(VoThuat.vn) – Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến thù lao của Anthony Joshua lẫn Kubrat Pulev sụt giảm đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

Trận chiến được mong chờ giữa Anthony Joshua và Kubrat Pulev đã khép lại với phần thắng thuộc về tay đấm người Anh. Tại SSE Arena, Joshua hạ knock-out Pulev ở hiệp 9, qua đó bảo vệ thành công 4 đai vô địch IBF, WBA, IBO và WBO.

Joshua hạ knock-out Pulev sau 9 hiệp.

Theo The Telegraph, tay đấm đến từ Watford kiếm được 10 triệu bảng sau trận đấu, trong khi đó thù lao của Pulev rơi vào khoảng 3 triệu bảng. Được biết, “Rắn hổ mang” sẽ trích một nửa số tiền gửi đến các nhân viên y tế, những người đã ở tuyến đầu chống chọi với COVID-19.

Trước đó, thù lao của hai tay đấm được dự báo cao hơn rất nhiều, khi trận đấu được lên kế hoạch tổ chức tại Tottenham Hotspur Stadium vào tháng 6. Với sức chứa hơn 62.203 người, Joshua ước tính sẽ thu về 8 triệu bảng từ doanh số bán vé. Tuy vậy, dự định này đã không thành bởi ảnh hưởng khủng khiếp từ đại dịch Covid-19.

Bảo vệ 4 đai vô địch, Joshua hướng đến trận thống nhất đai hạng nặng với Fury.

Với Joshua, sau màn bảo vệ đai thành công, nhà vô địch Olympic 2021 đang nhắm đến trận thống nhất đai với Tyson Fury vào năm 2021. “Tôi bắt đầu trò chơi thu nhập đai vô địch vào năm 2013. Ai giữ đai tôi đều muốn chạm trán. Fury đang giữ đai thì anh ta sẽ là đối thủ của tôi,” Joshua phát biểu sau trận đấu.

Để trận chiến giữa Joshua và Fury diễn ra theo kế hoạch, phía “Gã hề” thành Manchester phải giải quyết dứt điểm vụ tái đấu với Deontay Wilder. Trong khi đó, Joshua phải giải quyết bài toán mang tên Oleksandr Usyk, bỏ đai WBO hoặc thượng đài với tay đấm người Ukraine.

VoThuat.vn


Tin liên quan: