Henry Cejudo dễ dàng giành vé tranh đai vô địch UFC

Henry Cejudo vs. Sergio Pettis được xem là trận đấu phân định người tiếp theo được quyền tranh đai vô địch UFC hạng flyweight

Henry Cejudo vốn là VĐV Olympic môn wrestling, từng giành HCV ở môn này. Không có gì khó khăn cho anh khi dùng wrestling để khắc chế Pettis suốt hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên với trận đấu chỉ ôm và vật thì thực sự khá nhàm chán với đa số khán giả. Nhiều khán giải ngay trong sàn đấu đã phàn nàn vì tính tính thụ động của trận đấu này.

Cejudo chỉ có một chiến thuật duy nhất là vật xuống sàn, giữ yên và tung vào đòn khi có thể. Cuối hiệp 2 Pettis thoát khỏi địa chiến và có thể đánh đứng trong 30 giây và trong thời gian ngắn như Pettis không thể tạo nên kì tích gì. Đến hiệp 3 cũng chẳng có gì bất ngờ xảy ra, Pettis có vẻ mệt mỏi trong khi Cejudo vẫn còn rất sung sức. Cejudo hoàn toàn áp đảo suốt trận đấu và chiến thắng của anh đã được phân định. Trận đấu này có vẻ khá dễ dàng đối với Cejudo,

 Sergio Pettis, ngoài việc anh là em trai của cựu vô địch UFC Anthony Pettis thì tay đấm này không mấy đặc biệt. Bảng thành tích cũng không thực sự xuất sắc. Cejudo được đánh giá là một trong những võ sĩ trẻ đầy tiềm năng, mặc dù từng bị nhà vô địch Demetrious Johnson hạ TKO nhưng anh vẫn còn nhiều thời gian để trao dồi thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Sau chiến thắng này, chắc chắn Cejudo sẽ được nhận thêm một cơ hội tranh đai vô địch UFC.

Nguyễn Thái