Theo thông tin mới nhất, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn quyết định giải thể Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình sau những sai phạm liên quan đến công tác quản lý, tổ chức và vận hành.

Cụ thể công văn quyết định sẽ giải thể hội và hội phải có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền cũng như giải quyết tài chính của Hội theo quy định của pháp luật.

Công văn của UBND tỉnh về quyết định giải thể Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình

Về sư việc này, trước đó, Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Phó giám đốc Sở Nội vụ Quảng Bình cho biết: “Sở Nội vụ đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh theo hướng giải thể Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh theo như ý kiến của Sở Văn hoá và Thể thao. Hiện UBND tỉnh đang xem xét để ra quyết định”.

Vào ngày 5/10, Sở Nội vụ Quảng Bình đã có văn bản gửi sở Văn hoá và Thể thao tỉnh, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình về việc Sở này đã 3 lần ban hành 3 văn bản để đôn đốc nhắc nhở việc Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh, trong đo có Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh đã hết nhiệm kỳ từ năm 2021.

Theo đó, Sở Nội vụ đã đôn đốc, nhắc nhở 3 lần nhưng Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình không tổ chức Đại hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư 01/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã xin ý kiến Sở Văn hoá và Thể thao xem xét việc giải thể Hội Võ thuật cổ truyền để Sở này tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình không có bất cứ hoạt động của BCH để đưa ra những đề xuất cho sự phát triển của hội và võ cổ truyền địa phương

Đến ngày 11/10, Sở Văn hoá và Thể thao đã có văn bản trả lời và cho biết gần đây nhất, ngày 9/8/2023 Sở này cũng đã tiến hành tổ chức cuộc họp với các Liên đoàn, Hội thể thao cấp tỉnh. Và tại cuộc họp này, Sở đã yêu cầu Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh khẩn trương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới nhưng Hội vẫn không tiến hành tổ chức Đại hội.

Vì vậy, căn cứ khoàn 1, Điều 29 Nghị định 45/2010 của Chính phủ  và khoản 3, Điều 1 Thông tư 01/2022/TT-BNV, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình đề nghị Sở Nội vụ xem xét trình Chủ tịch BND tỉnh ban hành quyết định giải thể Hội Võ thuật cổ truyền theo quy định.

Có nhiều vấn đề xoay quan nội bộ BCH của Hội

Trước đó, như một số báo đã có bài phản ánh, trong suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua, công tác quản lý của Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình nảy sinh rất nhiều vấn đề nổi cộm.

Cụ thể, trong suốt 10 năm qua, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình không tổ chức các cuộc họp Ban chấp hành hàng năm; các vấn đề quan trọng không lấy ý kiến của Ban chấp hành, Ban chuyên môn; không công khai các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch mới từ Liên đoàn Võ thuật cổ truyền việt Nam; nhân danh Hội tự ý thực hiện các hoạt động mang tính cá nhân; cấp phép hoạt động võ thuật và phong tặng các chức danh Đại võ sư bừa bãi, trái thẩm quyền, trái quy định pháp luật; chưa có quyết định chuẩn y của UBND tỉnh đối với các chức danh lãnh đạo trong Hội…

Đáng chú ý, sau 3 năm hết hạn nhiệm kỳ khoá 2 (2015-2020), Hội Võ thuật cổ truyền Quảng Bình vẫn chưa thể tổ chức Đại hội khoá mới do cá nhân Chủ tịch Hội là Đại võ sư Trần Đình Nghĩ đã giới thiệu nhiều thành viên vào BCH khoá mới không có liên quan đến hoạt động võ cổ truyền khiến nhiều võ sư, huấn luyện viên phản đối, không đồng tình…Những việc này đã khiến giới võ cổ truyền Quảng Bình hết sức bức xúc nhưng gần như các võ sư, HLV trong tỉnh không có biện pháp xử lý.

Phương Trang

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link