Huyền thoại B.J. Penn không còn muốn thi đấu ở featherweight

Theo B.J Penn, quyết định xuống hạng featherweight là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

B.J. Penn sinh năm 1978 đã thi đấu tổng cộng 30 trận, trong đó giành được 16 chiến thắng, 12 thua và 2 trận hòa. Thành tích ấn tượng nhất mà B.J. Penn có là từng đoạt đai vô địch hạng cân Lightweight của UFC khi hạ gục Joe Stevenson tại sự kiện UFC 80 vào tháng 01/2008.

Sau loạt thất bại, B.J Penn sẽ trở lại thi đấu?

Penn muốn thi đấu ở lightweight hoặc ở hạng cân nặng hơn, đơn giản vì tay đấm này không thể chịu được việc ép cân quá sức. Penn nói: “Tôi chưa nghĩ đến việc thi đấu trong thời điểm này. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ không thi đấu hạng featherweight nữa. Tôi không nên thi đấu ở hạng cân này. Đây là quyết định sai lầm khi cố gắng khi tuổi đã cao”.

BJ Penn không nên ép cân quá mức vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới phong độ thi đấu

Thực tế Penn đã ở tuổi 39, khó có thể cắt cân dễ dàng ở độ tuổi này. Mặc dù thời trẻ ông từng thi đấu ở rất nhiều hạng cân: Featherweight (2014- đến nay), Lightweight (2001-2003, 2007-2010), Welterweight (2004-2006, 2010-2012), Middleweight (2004-2005).

Khi nhắc đến BJ Penn thì những fan hâm mộ MMA không thể nào không biết đến. Võ sĩ có biệt danh “người phi thường” này được xem là một huyền thoại và được nhiều võ sĩ thế hệ sau này nể phục, nổi tiếng với lối đánh Striking đầy mê hoặc và người sáng tạo ra lối đánh Setup Punch trứ danh một thời. Tuy nhiên sau loạt thất bại này nhiều người không còn kỳ vọng gì vào tay đấm này nữa.

Nguyễn Thái