(VoThuat.vn) – Liên đoàn Judo quốc tế (IJF) vừa công bố danh tính 2 chủ nhân của danh hiệu judoka xuất sắc nhất mùa giải 2019-2020.

Trên trang chủ IJF, Lukhumi Chkhvimiani (Georgia) và Daria Bilodid (Ukraine) đã được vinh danh lần lượt là judoka nam và nữ xuất sắc nhất mùa giải 2019-2020.

Chkhvimiani đã có một năm 2019 xuất sắc ở hạng cân siêu nhẹ dưới 60 kg, giành chức vô địch thế giới ở Tokyo và danh hiệu Đại hội thể thao châu Âu và châu Âu ở Minsk.

Chkhvimiani giành chiến thắng ở hạng mục judoka của mùa giải 2019-2020.

Các ứng cử viên còn lại nằm trong danh sách đề cử còn có Lukáš Krpálek (huy chương vàng Rio 2016 hạng cân dưới 100kg), Jorge Fonseca (nhà vô địch thế giới năm 2019 ở hạng dưới 100kg), Saga Muki (vô địch thế giới 2019 hạng dưới 81kg) và Shohei Ono của Nhật Bản (huy chương vàng Rio 2016 hạng dưới 73kg, vô địch cá nhân và đồng đội hỗn hợp thế giới tại Tokyo 2019). Trong đó, Muki được vinh danh “ippon ấn tượng nhất” tại chung kết Tel Aviv Grand Prix.

Ở hạng mục nữ, Bilodid, judoka vừa tròn 20 tuổi vào ngày 10 tháng 10, đã được xướng tên với màn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới hạng cân dưới 48kg ở Tokyo vào năm 2019. Ngoài ra, judoka người Ukraine còn giành được huy chương vàng Đại hội thể thao châu Âu và châu Âu ở Minsk, HCV tại Grand Slam Paris vào đầu năm nay.

Bilodid được ví là “hot girl” của làng Judo.

Ở một số hạng mục đáng chú ý khác, Kosei Inoue nhận giải HLV của năm, Tato Grigalashvili ẵm giải tài năng trẻ của năm, trong khi Paula Pareto – HCV Rio 2016 được vinh danh “Người hùng cộng đồng” với công tác cứu chữa bệnh nhân trong thời kỳ đại dịch. Được biết, Pareto có bằng y khoa của Đại học Buenos Aires vào năm 2014.

VoThuat.vn


Tin liên quan: