Joanna Jedrzejczyk không quan tâm khi bị kêu là “người vụng về”

Joanna Jedrzejczyk đã phả biết rằng cô không quan tâm đến những lời nói xung quanh cô nhiều. Nhưng cô ấy muốn được nhắc đến như là võ sĩ hay nhất khi bước vào lồng bát giác.

Miocic đem đai Heavyweight thách thức toàn UFC
Chê tiền ít, Bisping rút khỏi UFC 206

Gần đâu Joanna Jedrzejczyk đã chuyển chổ ở từ Ba Lan sang Florida để tiện cho việc tập luyện của cô với American Top Team để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu sắp tới của cô với Karolina Kowalkiewicz.

“Tôi biết tôi không phải là người đẹp nhất thế giới, tôi cũng không phải là một nguồi vụng về hoặc tôi không phải là người Mỹ. Nhưng tôi muốn mọi người nhớ đến tối như là võ sĩ nữ hay nhất, võ sĩ bất khả chiến bại trong MMA và nhà vô địch UFC”, Jedrzejczyk nói với FOX Sport.

Jedrzejczyk cũng bày tỏ tham vọng khi mong muốn sau này có thể thi đấu ở hạng Bantamweight.

“Tôi đã suy nghĩ có lẻ tôi sẽ thi đấu ở tháng ba vì tôi muốn có 2 hoặc 3 trận đấu vòa năm tới. Tôi cũng muốn thi đấu ở hạng cân của mình 1 hoặc 2 trận và sau đó sẽ thách đấu tranh đai ở bantamweight. Vấn đề là tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Tôi đang tập luyện để trở thành 1 vận động viên toàn diện. Bây giờ việc cắt căn rất dễ dàng với tôi. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh”.

Jedrzejczyk muốn trở thành nữ võ sĩ bất bại khi cô giải nghệ.
Jedrzejczyk muốn trở thành nữ võ sĩ bất bại khi cô giải nghệ.

Jedrzejczyk cũng nói rằng không lo lắng khi đối đầu Kowalkiewicz vì cô ấy chỉ là một vật chướng trên con đường trở thành huyền thoại của Jedrzejczyk . Đồng thời cô cũng trải lòng về việc tập luyện ở American Top Team.

“Mọi người điều nói không ai có thể giành lấy đai vô địch của tôi được. Nhưng tôi cố gắng khiêm tốn để tránh nói về điều đó. Ở chổ tập luyện này thậm chí còn khó khăn hơn trước kia ở Claudia Gadelha. Chắc chắn, tôi đang tập trung, tôi luôn chú ý những việc ở hạng cân tôi, tôi tập luyện chăm chỉ vì ở hạng cân này có rất nhiều võ sĩ tài năng.”.

“Tôi muốn trở thành huyền thoiaj. Tôi muốn mọi người nói về tôi là võ sĩ nữ giỏi nhất của MMA, mộ trong những nhà vô địch UFC trong 10 hoặc 20 năm nữa. Tôi muốn khi giải nghệ tôi là nữ võ sĩ bất bại. Đó là mục tiêu của tôi, giấc mơ của tôi và tôi muốn thực hiện ước mơ này”.

H.C