Jon Jones mãn hạn tù, có thể thi đấu trong năm nay

Theo Bloodyelbows, cựu vô địch UFC Jon Jones chính thức được thả tự do sau vụ gây tai nạn giao thông và bỏ chạy.

Max Holloway: Tài năng trẻ và hành trình tại UFC
Thêm một dị nhân một tay tại lồng bát giác

Jones bị bắt giữ vào tháng 4 sau khi rời bỏ hiện trường tai nạn giao thông, nạn nhân là một phụ nữ mang thai tên Vanessa Sonnenberg và Jones bỏ lại nạn nhân với cổ tay bị gãy. Luật sư của Jones thông báo trong phiên bào chữa cô Sonnenberg đã bình phục và không có vết thương nào nghiêm trọng nào.

3a2-8
Võ sĩ trẻ nhất UFC giành được đai vô địch (Nguồn: Independent)

Thẩm phán ra quyết định án treo 18 tháng, đồng thời giao trách nhiệm quản lý Jones cho bộ phận giám sát của chính quyền. Vì Jones đã tránh được khung tội nghiêm trọng, anh ta sẽ không bị cấm đoán chuyện đi lại dựa theo lịch làm việc cá nhân.

Song song đó, Jones cũng bị kết án phải có mặt trong 72 dịch vụ cho cộng đồng, ban thẩm phán ra yêu cầu anh phải tham gia và góp tiếng nói tại các câu lạc bộ Boys and Girls ở địa phương, cũng như các trường học tại Bernalillo County, New Mexico.

LAS VEGAS, NEVADA - JANUARY 03:  UFC light heavyweight champion Jon Jones speaks to the media during the UFC 182 post fight press conference inside the MGM Grand Hotel/Casino on January 3, 2015 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Brandon Magnus/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)
Jon Jones có trở lại để giành đai vô địch? (Nguồn: Zuffa LLC)

Đến nay thời hạn 18 tháng đã kết thúc. Đây là bước đi đầu tiên của anh để trở lai sàn đấu UFC. Tuy nhiên với án phạt cấm 1 năm thi đấu vì sử dụng chất cấm trước UFC 200, võ sĩ này có thể trở lại thi đấu sau ngày 6/7/2017. Có lẽ trước khi trở lại sàn đấu anh sẽ phải thông qua các bước kiểm tra về việc sử dụng chất cấm của USADA (Ủy ban chống doping của Mỹ).

Nguyễn Thái