Jose Aldo phân vân giữa Boxing và MMA

Cựu vô địch UFC Jose Aldo đang phân vân không biết nên đấu Boxing hay ở lại MMA. Mặc dù rất muốn thi đấu Boxing nhưng tay đấm này cũng muốn giành lại chức vô địch UFC.

Trong cuộc trao đổi với HLV Andre Pederneiras, ông cho biết: “Aldo đang luyện tập Boxing vì ông ấy có ước mơ thi đấu ở sàn Boxing chuyên nghiệp. Nếu mọi thứ tùy thuộc vào ông ấy, khi hoàn thành hợp đồng với UFC trong 3 tháng và thi đấu Boxing”.

Nhưng trong tuyên bố với trang MMAjunkie, Aldo lại trả lời khác: “Khi kết thúc hợp đồng tôi sẽ suy nghĩ đến việc ở lại MMA hoặc thi đấu Boxing. Nhưng thời gian hiện tại, mục tiêu của tôi là lấy lại danh hiệu vô địch. Đó là điều tôi muốn vào lúc này”.

Trong quá khứ, Aldo từng được xem là độc cô cầu bại ở hạng cân Featherweight với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp cho đến khi gặp McGregor. Tại UFC 194, Aldo đã thua McGregor một cách khó tin khi chỉ trụ được 13 giây trên võ đài, và đồng thời cũng đã để mất đai vô địch về tay McGregor.

Aldo đã có lần sparring với vận động viên Olympic Lindolfo Delgado, sau trận sparring này ông đã được HLV Robert Garcia khen ngợi. Garcia hiện là HLV của nhiều tay đấm hàng đầu thế giới như Miguel Angel Garcia, Fernando Vargas, Brandon Rios, Kelly Pavlik và Antonio Margarito.

Việc tay đấm MMA này có thành công trong sàn đấu Boxing là một câu hỏi lớn, vì những tay đấm từng thi đấu MMA chuyên nghiệp rất khó vươn xa ở sàn đấu Boxing vì đơn giản hai môn có luật thi đấu và hướng luyện tập hoàn toàn khác nhau.

https://youtu.be/y-a0yjALrBg

Nguyễn Thái