Judo Olympic: Pháp soán ngôi Nhật Bản ở nội dung đồng đội hỗn hợp

(VoThuat.vn) – Tối nay 31/7/2021, trận chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp môn Judo giữa Pháp và chủ nhà Nhật Bản đã khép lại chương trình thi đấu môn Judo tại Thế vận hội Olympic Tokyo lần này.

Tuyển Pháp đã tạo bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước chủ nhà Nhật Bản – vốn dĩ được giới chuyên môn đánh giá cao hơn do sở hữu nhiều đương kim vô địch Olympic trong đội hình thi đấu.

Trận đầu tiên, tuyển thủ Pháp Agbegnenou Clarisse đã giành chiến thắng trước Arai Chizuru – đương kim vô địch Olympic hạng cân -70kg nữ. Clerget Axel thừa thắng hạ gục Mukai Shochiro của Nhật bằng điểm Ippon ở hạng cân -90kg nam.

Tiếp ở trận thứ 3, nhà vô địch Olympic Sone Akira đã lấy lại niềm tin cho Nhật Bản khi giành chiến thắng trận +70kg nữ, rút ngắn tỷ số 1 – 2. Nhưng Riner Teddy đã đánh bại “Chiến Binh Sói” Wolf Aaron đương kim Vô địch Olympic Nhật Bản ở hạng cân +90kg nam và Cysique Sarah Leonie đã chấm dứt “kỳ vọng” của người Nhật khi đánh ngã Yoshida Tsukasa ở hạng cân -57kg nữ, ấn định chiến thắng với tỷ số 4-1 cho Pháp, ngăn cản cả “hộ pháp” Ono Shohei của Nhật Bản bước ra đấu trường. Tuyển Nhật Bản chấp nhận vị trí á quân đồng đội hỗn hợp Olympic Tokyo lần này.

Trước đó, đội tuyển Đức giành thắng lợi trước tuyển Hà Lan đoạt những tấm huy chương đồng với tỷ số 4-2 do công của Ressel Dominic (-90kg nam), Wagner Anna-Maria (+70kg nữ), Stoll Theresa (-57kg nữ) và Seidl Sebastian (-73kg nam).

Những tấm huy chương đồng thứ 2 thuộc về Tuyển Israel sau khi dành chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Uỷ ban Olympic Nga. Những vận động viên tạo nên thắng lợi cho Israel gồm: Muki Sagi (-90kg nam), Hershko Raz (+70kg nữ), Paltchik Pêtr (+90kg nam) và  Nelson Levy Timna (-57kg nữ).

Lý Đại Nghĩa