Judo TP. HCM phải trở thành một trung tâm mạnh của cả nước

Sáng ngày 10/02/2014, Liên đoàn Judo TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tổng kết đánh giá lại những hoạt động trong năm 2014 và vạch ra những phương hướng cho năm 2015.

 Dù chỉ mới được thành lập khoảng 6 tháng, Liên đoàn Judo TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn; xây dựng và phát triển phong trào; tuyên truyền, xây dựng hình ảnh và quan hệ đối ngoại nhằm thúc đẩy phong trào Judo TP. Hồ Chí Minh phát triển xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Ông Nguyễn Văn Ten Chủ tịch Liên đoàn Judo Tp. Hồ Chí Minh lên phát biểu tại lễ tổng kết
Ông Nguyễn Văn Ten Chủ tịch Liên đoàn Judo Tp. Hồ Chí Minh lên phát biểu tại lễ tổng kết

Thông qua buổi lễ, Ông Lý Đại Nghĩa – Tổng Thư ký Judo Việt Nam – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Judo TP. Hồ Chí Minh đã phát biểu trân trọng ghi nhận và truy phong các chức vụ danh dự đối với gia đình các cố Võ sư đã có nhiều đóng góp cho phong trào Judo Thành phố nói riêng và cả nước như: cố võ sư Hoàng Việt Hùng, cố võ sư Nguyễn Hữu Huy, cố võ sư Cái Ngọc Phiển…

Bên cạnh đó, đại diện Liên đoàn Judo TP. Hồ Chí Minh – ông Cao Chí Thanh – Phó Chủ tịch Liên đoàn cũng đã trao quyết định trân trọng công nhận các ông/bà nguyên là Lãnh đạo phong trào Judo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục làm Cố vấn Danh dự cho Judo TP. Hồ Chí Minh như: Ông Võ Khai Nghiệp – nguyên Tổng Thư ký Hội Judo Tp.HCM; bà Thái Lý Nguyên – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Judo TP.HCM… để tiếp tục tham gia cố vấn, định hướng phát triển do phong trào Judo TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Ten trao bằng khen, giấy khen cho tập thể HLV, VĐV đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, thi đấu
Ông Nguyễn Văn Ten trao bằng khen, giấy khen cho tập thể HLV, VĐV đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, thi đấu

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ông Nguyễn Văn Ten – Chủ tịch Liên đoàn Judo Tp. Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho tập thể HLV, VĐV đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, thi đấu và đem huy chương về cho Judo TP. Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, ông ghi nhận và biểu dương lực lượng HLV, VĐV nêu trên đã góp phần đóng góp thành tích vào việc xây dựng và phát tiển phong trào Judo TP. Hồ Chí Minh. Ông cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành Liên đoàn Judo Tp. Hồ Chí Minh, lực lượng HLV, VĐV nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đẩy mạnh, xây dựng và phát triển phong trào Judo tại Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng với tầm vóc “là cái nôi của Judo” của cả nước và khu vực.

Những VĐV xuất sắc nhận bằng khen từ liên đoàn Judo TP. HCM
Những VĐV xuất sắc nhận bằng khen từ liên đoàn Judo TP. HCM

Song song đó, ông Nguyễn Huỳnh Lân – Phó Chủ tịch Liên đoàn Judo TP. Hồ Chí Minh đã công bố và tiến hành trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cùng 5 giải khuyến khích cho các tác giả tham gia “Hội thi thiết kế biểu tượng Judo TP. Hồ Chí Minh” – hội thi nhằm chọn lựa ý tưởng xây dựng biểu tượng chính thức của Judo TP. Hồ Chí Minh.

Nhà báo Hoàng Đô - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đàon Judo TP. Hồ Chí Minh  trao tặng biểu trưng lưu niệm “Báo chí đồng hành cùng Judo TP. Hồ Chí Minh” cho đại diện Ban Biên tập tạp chí Võ thuật.
Nhà báo Hoàng Đô – UV BCH – Trưởng ban Truyền thông Liên đoàn Judo TP. Hồ Chí Minh trao tặng biểu trưng lưu niệm “Báo chí đồng hành cùng Judo TP. Hồ Chí Minh” cho ông Trương Huỳnh Minh Tân – đại diện CT báo điện tử www.VoThuat.vn.

Đồng thời, nhằm trân trọng ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ thông tin, động viên và cổ vũ cho các hoạt động phong trào của Judo TP. Hồ Chí Minh của các nhà báo, phòng viên, cơ quan thông tấn, báo chí, Nhà báo Hoàng Đô – Ủy viên Ban Chấp hành Liên đàon Judo TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng biểu trưng lưu niệm “Báo chí đồng hành cùng Judo TP. Hồ Chí Minh” cho đại diện Tạp chí Võ thuật và CT báo điện tử www.VoThuat.vn – đơn vị đã có nhiều đóng góp tin tức, bài vở cổ vụ phong trào của judo TP.HCM suốt thời gian qua.

Trí Minh