Karate ‘góp lửa’ cho phong trào võ thuật tại trường ĐH TDTT TPHCM

Sáng nay (19/5) tại trường ĐH TDTT TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch Karate trường ĐH TDTT mở rộng năm 2018 trong không khí sôi nổi và đầy hào hứng.

Giải do trường ĐH TDTT TPHCM tổ chức với sự tài trợ của công ty Vin Cup. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 200 VĐV đến từ 16 đơn vị tham gia tranh tài.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của: Bà Phạm Hồng Hà – HLV trưởng đội tuyển Karatedo quốc gia; Th.S Nguyễn Mạnh Phú – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng BTC giải; TS Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng uỷ nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, ban, khoa, bộ môn.

Trong không khí của cả nước đang nô nức thi đua lập thành tích để chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoà trong không khí đó, trường ĐH TDTT TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động TDTT nói chung và võ thuật nói riêng. Karate là một trong số đó.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Th.S Nguyễn Mạnh Phú – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng BTC giải cho biết: “Giải Karate trường ĐH TDTT mở rộng năm 2018 là dịp để cho sinh viên của trường nói chung có một sân chơi lành mạnh và sinh viên chuyên sâu karate có dịp cọ xát, cùng giao lưu với các CLB Karate trên địa bàn. Đây cũng là dịp để các sinh viên chuyên sâu karate rèn luyện kỹ năng để chuẩn bị cho tương lai.”

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng bộ môn Võ vật Judo của nhà trường đã cố gắng hết mình để tổ chức giải đấu hàng năm nhằm tạo một sân chơi thường niên cho sinh viên nhà trường.

Với việc Karatedo đã chính thức được đưa vào thi đấu tại Olympic, ASIAD và SEA Games cùng với sự phát triển của các CLB Karate trong cả nước, giải đấu còn là cơ hội để tuyển chọn các VĐV tài năng cho đội tuyển quốc gia.

Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra các nội dung thi quyền (kata), các nội dung thi đấu kháng (kumite) sẽ được thi đấu vào ngày mai. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 20/5/2018.

Xem thêm hình ảnh tại lễ khai mạc Giải vô địch Karate trường ĐH TDTT mở rộng năm 2018:

Anh Thư