Kelvin Gastelum đòi được quyền tranh đai UFC

Kelvin Gastelum là một tay đấm trẻ cực kì thành công ở UFC. Mới đây tay đấm này đòi hỏi quyền được tranh đai vô địch UFC sau khi hạ knock-out cựu vô địch Michael Bisping.

Gastelum vốn là võ sĩ hạng bán trung, tuy nhiên sau nhiều lần lố cân, tay đấ này đã bị ép lên hạng trung. Do hạng trung không thực sự phù hợp với thể trạng của tay đấm này. Mới đây anh lại muốn trở lại hạng bán trung để tìm lại vinh quang. Sau 3 lần lố cân, chủ tịch UFC Dana White quyết định cấm tay đấm này thi đấu ở hạng bán trung và buộc phải lên hạng trung. Tuy nhiên thể trạng của anh thuộc tầm khá thấp bé ở hạng trung, điều này gây không ít cản trở trong việc thi đấu.

Kelvin Gastelum hạ gục Michael Bisping tại UFC Thượng Hải

Mới đây trên ESPN, Gastelum nói: “Trận đấu tôi muốn nhất bây giờ là trận tranh đai vô địch UFC, tôi biết mình chưa đủ điều kiện nhưng tôi muốn đấu với võ sĩ hàng đầu ở hạng bán trung, tôi hứa sẽ ép cân một cách nghiêm túc nếu nó thực sự xứng đáng”.

Thường gặp vấn đề với ép cân

Kể từ khi Kelvin Gastelum bị buộc phải thi đấu ở hạng trung, tay đấm này cũng đã có những chiến thắng vượt ngoài tưởng tượng. Tuy nhiên sau trận thua mới đây trước cựu vô địch Chris Weidman đã khiến Gastelum suy nghĩ về việc trở lại hạng bán trung. Sau chiến thắng trước cựu vô địch Bisping cũng khó có thể cho anh quyền tranh đai vô địch. Nếu được quyền tranh đai thì cũng khó có thể vượt qua tay đấm Robert Whittaker. Có vẻ trở lại bán trung là lựa chọn tốt nhất của anh bây giờ.

https://youtu.be/aN5dFgX9BJ0

Nguyễn Thái