Khi Muay Thái ra tay tàn độc

Nhắc đến điện ảnh võ thuật châu Á, cái tên Tony Jaa nổi lên như một hình ảnh ngôi sao võ thuật bình dân những để lại những vai diễn với những cú đánh sát thủ bắt nguồn từ môn võ Muay Thái.

Ong Bak là tác phẩm đầu tay, đồng thời là bộ phim giúp Tony Jaa tạo chỗ đứng trên màn ảnh, trở thành một ngôi sao võ thuật đầy triển vọng. Tuy diễn xuất vẫn còn rất non, ngoại hình lại không “bắt mắt” nhưng chính tài nghệ võ thuật của anh đã chinh phục công chúng.

Trong phim, Tony Jaa sử dụng đòn chỏ và đòn gối trong Muay Thái là kĩ thuật rất quan trọng và hết sức nguy hiểm vì cùi chỏ là một trong những loại vũ khi tay không lợi hại nhất. Sự lợi hại của cùi chỏ vẫn thường được so sánh với một lưỡi dao cạo. Đó là thứ khí giới nguy hiểm có thể gây ra những tổn thương đáng sợ. Đây chính là lí do vì sao cùi chỏ là thứ công cụ rất hữu hiệu trong các trận chiến tay không, không loại vũ khí nào có thể sánh với nó cả về độ tàn bạo lẫn đổ máu cả.

https://www.youtube.com/watch?v=zJqvX9eLPvQ&feature=youtu.be

Thiên Lạc