Khi Saenchai thể hiện “sự bá đạo” của mình trên võ đài

Saenchai được xem là một võ sĩ Muay Thái có lối đánh “nửa đùa nửa thật” khiến cho mọi đối thủ của anh luôn cảm thấy khó chịu. Những cú đá bay của Saenchai luôn khiến cho mọi đối phương phải dè chừng. 

Karate, Muay Thái và những điểm khác biệt
Võ sĩ ngã gục sau khi dính cú đánh chỏ thẳng vào đỉnh đầu

Saenchai  P.K.Saenchai Muay tên thật là Suphachai Saenphong, tại Thái anh có biệt danh là  “tượng đài Muay của Xiêm”. Võ sĩ 34 tuổi này đã xác lập 1 kỹ lục mà khó ai có thể xô ngã 284 trận chiến thắng, 3lần hòa và chỉ để thua 52 lần.

Saenchai luôn là một cái tên rất hot trong làng Muay ở cả Thái Lan và thế giới, mỗi khi anh thượng đài đều mang lại cho khán giả những trận đấu đầy kịch tính và máu lửa, đặc biệt Seanchai còn có một phong cách thi đấu khác người với nhiều chiêu thức đặc trưng mang đậm kỹ thuật cá nhân nhưng cũng đầy sự đẹp mắt.

Video sau đây là trận đối đầu giữa Saenchai và đối thủ người Thổ Nhĩ Kì Yetzin Ozkul. Mặc dù lợi thế hơn hẳn Saenchai về chiều cao và sải tay nhưng Ozkul lép vế hoàn toàn trước tốc độ quá nhanh và khả năng né đòn lên tầm “thần thánh” của tượng đài Muay nước Xiêm. Saenchai mặc dù dồn ép được đối thủ nhưng luôn tỏ ra một nụ cười trên mặt chứng tỏ trình độ của trận đấu này quá chênh lệch và không mấy khỏ khăn để Saenchai dành chiến thắng.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”99100″]

Trần Tâm