Sáng ngày 5/1, khóa đào tạo, bồi dưỡng HLV Taekwondo Toàn quốc 2022 đã chính thức khia giảng tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II – Quân khu 7. Khóa học đã xác lập kỷ lục với số HLV tham dự hơn 1000 người.

Hàng đầu tiên từ trái qua, ông Võ Danh Hải, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Taekwondo Việt Nam; ông Mike Dinh – Giảng viên trường Đại học Wollonggon, Australia; ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam; ông Hồ Châu Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng II – Quân khu 7 và ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thàng phố Hồ Chí Minh

Đến tham dự buổi khai giảng có sự góp mặt của ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam; Đại tá Hồ Châu Tuấn – Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng II; ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Liên đoàn Taekwondo Việt Nam; ông Võ Danh Hải – Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Taekwondo Việt Nam; ông Mike Dinh – Giảng viên trường Đại học Wollongong, Australia.

Ông Trương Ngọc Để phát biểu tại buổi khai giảng sáng ngày 5/1

Khóa đào tạo, bồi dưỡng HLV Taekwondo toàn quốc 2022 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Trung tâm TDTT Quốc phòng II – Quân khu 7 tổ chức. Khóa học được tổ chức với mong muốn tạo điều kiện cho cán bộ quản lí, trọng tài, HLV, hướng dẫn viên các tỉnh thành – ngành cập nhật trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phong trào và thành tích Taekwondo các địa phương trên cả nước trong giai đoạn Taekwondo Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ trên bản đồ Taekwondo thế giới.

Ông Trương Ngọc Để trao kỷ niệm chương và bằng khen đến những võ sư, HLV có công đóng góp cho sự phát triển của Taekwondo Việt Nam

Đặc biệt, tại khóa học lần này, hơn 1000 học viên (cụ thể là 1.026 HLV) đã đăng ký tham gia tập huấn dự kiến diễn ra trong 4 ngày từ ngày 5/1 đến ngày 8/1. Đây là con số tham dự kỷ lục và cho thấy được sự phát triển sâu rộng, vững chắc của bộ môn này trên cả nước.

Đại tá Hồ Châu Tuấn trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có sự đóng góp hco bộ môn này tại Việt Nam

Tại khóa học, Ban chuyên môn của Liên toàn Taekwondo Việt Nam sẽ tập trung hướng dẫn về công tác chuyển đổi số, hướng dẫn những vấn đề liên quan cũng như quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động của CLB thể thao ngoài công lập. Ngoài ra, những cập nhật mới nhất về hệ thống, kỹ thuật căn bản và các bài quyền Taekwondo cũng sẽ được tập huấn tại khóa học lần này.

Video về sự kiện khai giảng sáng ngày 5/1 của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (Nguồn: HTV Sports)

Kết thúc 6 buổi học, các học viên sẽ phải vượt qua buổi thi vấn đáp trực tiếp với Ban giám khảo, là thành viên Hội đồng chuyên môn của Liên đoàn và được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo. Sau khóa đào tạo, bồi dưỡng, gần 300 võ sư và HLV sẽ bước vào kỳ thi thăng đẳng 4,5 và 6 đẳng được tổ chức vào ngày 8/1 tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II – Quân khu 7.

Xem thêm một số hình ảnh tại lễ khai giảng sáng ngày 5/1

Thanh Thiên – Ảnh: Anh Thư

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link