Tay đấm Lê Hữu Toàn đã xác định đối thủ tiếp theo trong trận bảo vệ đai WBA Asia Châu Á, võ sĩ người Philippines Garen Diagan.

Thông tin được huấn luyện viên Do Dong – người phụ trách đào tạo Lê Hữu Toàn tại Saigon Sports Club chia sẻ, nhà vô địch WBA Châu Á hạng minimum-weight sẽ có trận bảo vệ danh hiệu trước đối thủ người Philippines Garen Diagan ngày 25 tháng 3 tới đây. 

Hồi tháng 11 năm 2022, Lê Hữu Toàn đã có trận bảo vệ đai WBA Châu Á đâu tiên trước một võ sĩ Philippines khác là Jake Amparo, nơi anh giành chiến thắng bằng tính điểm sau 12 hiệp đấu. Chiến thắng này cũng giúp Toàn vươn lên vị trí thứ 8 bảng xếp hạng WBA toàn thế giới ở hạng cân của mình.

Lê Hữu Toàn có trận bảo vệ đai WBA Châu Á sau khi lên hạng 8 bảng xếp hạng WBA.

Đối thủ sắp tới của Toàn, Garen Diagan là võ sĩ xếp thứ 5 tại Philippines, thứ 15 toàn thế giới ở hạng cân của mình, trên đại diện Việt Nam 8 bậc.

Garen Diagan (9 thắng – 3 thua, 5 knockout) từng giành chức vô địch chuyên nghiệp của Liên đoàn Quyền Anh Philippines năm 2019, tham gia tranh đai WBC Châu Á hồi tháng 7 năm 2022 nhưng không thể giành danh hiệu thành công. Cuộc so tài với Lê Hữu Toàn là trận tranh đai châu lục thứ ba mà võ sĩ 26 tuổi tham dự. 

Đối thủ của Lê Hữu Toàn – Garen Diagan từng là nhà vô địch Philippines.

Thi đấu cùng sự kiện với Lê Hữu Toàn còn có nhà vô địch WBA Châu Á hạng siêu trung (super-middleweight) Trương Đình Hoàng trước đối thủ người Hàn Quốc Baek Dae Hyun. Tay đấm Nguyễn Ngọc Hải sẽ thượng đài ở hạng siêu nhẹ (super-lightweight) với đối thủ Campee Phayom (Thái Lan). Bên cạnh đó, một số võ sĩ Việt Nam được thông báo sẽ xuất hiện tại sự kiện này còn có Đỗ Ngọc Hoan, Lâm Đạt Phát hay Đoàn Gia Thành…

Sự kiện bảo vệ đai WBC Châu Á của Lê Hữu Toàn, Trương Đình Hoàng diễn ra ngày 25 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi so với kế hoạch ban đầu khi các cuộc so tài dự kiến được tổ chức tại Đắk Lắk.

Theo Webthethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link