Vừa qua, Liên đoàn Karate Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ (2024-2029).

Tại Hội nghị, báo cáo của Liên đoàn Karate Nghệ An cho biết, trong năm 2023 Karate Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả hơn hai năm đại dịch Covid. Dù còn nhiều thách thức, nhưng bằng sự nỗ lực của Liên đoàn cùng với sự đoàn kết của các hội viên, sự quan tâm giúp đỡ của các sở ban ngành trong tỉnh, đặc biệt là Sở VHTT, Sở Nội vụ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn vẫn hoạt động có hiệu quả và có những bước tiến vượt bậc trong công tác hoạt động phát triển phong trào.

Về chuyên môn, Liên đoàn Karate Nghệ An đã tổ chức hệ thống hóa các CLB, các Võ đường đi vào hoạt động có tổ chức bằng việc cấp Giấy phép hoạt động cho các CLB, võ đường trên toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho hơn 100 huấn luyện viên cho các cá nhân đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm và tư cách đạo đức.

Ra mắt các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Karate Nghệ An nhiệm kỳ mới.

Tổ chức các khóa tập huấn và thi trọng tài cấp tỉnh, giới thiệu các trọng tài có đủ chuyên môn cao tham gia tập huấn và thi trọng tài cấp Quốc gia. Tính đến hết năm 2023, Liên đoàn Karate Nghệ An đã có hơn 20 trọng tài cấp Quốc gia và gần 100 trọng tài cấp tỉnh đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong tháng 4/2023, Liên đoàn Karate Nghệ An cũng đã phối hợp với bộ môn Karate quốc gia – Tổng cục TDTT (nay là Cục TDTT) tổ chức các đợt tập huấn và thi nâng đai cấp Quốc gia, phong đai cho hơn 130 võ sinh và huấn luyện viên từ nhất đẳng đến ngũ đẳng.

Nhằm tạo điều kiện giao lưu học hỏi và nâng cao trình độ huấn luyện, tập luyện của võ sinh, huấn luyện viên và trọng tài, trong năm 2023, Liên đoàn Karate Nghệ An đã định kỳ tổ chức các Giải Trẻ, Giải Cúp các CLB và Giải Vô địch Karate Tỉnh. Theo đó, chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức các giải đấu này ngày càng được nâng cao.

Các giải đấu đã mở rộng nâng cao về trình độ cho các VĐV

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn tích cực, Liên đoàn Karate Nghệ An cũng tổ chức một số hoạt động khác như phối hợp với Giáo hội Phật giáo Nghệ An, đã tổ chức khóa tu “Văn võ song toàn” cho võ sinh các câu lạc bộ nhằm giúp các em hiểu hơn về Phật giáo và đạo lý con người vào tháng 7/2023 với số lượng hơn 500 võ sinh tham gia…

Với những kết quả tích cực nói trên, trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao 18 bằng khen cho các cá nhân, HLV, VĐV và tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển phong trào.

Cũng tại Hội nghị, các thành viên Liên đoàn Karate Nghệ An đã thảo luận, bàn bạc, trao đổi về các phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2024.

Theo đó, thông qua thảo luận, các thành viên nhất trí về một số nhiệm vụ trọng yếu trong năm 2024 của Karate Nghệ An đó là: Tham mưu với Sở VHTT Nghệ An đưa ra các tiêu chí về việc cấp phép các CLB, cấp phép tổ chức các giải đấu, và các chương trình phong đai đẳng các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương huyện, thị, thành phố và các đơn vị sở, ban, ngành củng cố các CLB Karate đi vào nề nếp và có sự quản lý chung. Có ý kiến chỉ đạo và phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các CLB Karate tại các Phòng văn hóa thể thao các huyện, thị nhằm rà soát xử lý tình trạng một số CLB Karate hoạt động bất hợp pháp, không có giấy phép, không có chứng chỉ huấn luyện, không thuộc quyền quản lý của bất kỳ tổ chức nào; thường xuyên tổ chức các kỳ thi đai đẳng và thu tiền lệ phí rất cao không đúng quy định của bộ môn Karate Quốc gia, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Karate Nghệ An.

Liên đoàn Karate Nghệ An tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024

Liên đoàn Karate Nghệ An cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các chương trình thi đai đẳng của Liên đoàn nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển phong trào; kiểm tra cấp chứng chỉ và thẻ HLV cho các HLV đủ chuyên môn, trình độ sư phạm. Tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn Luật trọng tài, giới thiệu các trọng tài có chuyên môn tốt tham gia thi trọng tài Quốc gia và quốc tế.

Tổ chức các giải đấu thường niên và mở rộng giải quốc tế. Thành lập các Chi hội, CLB ở các địa phương trong tỉnh chưa có Karate. Bổ sung các ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn có chất lượng tham gia công tác quản lý, phát triển phong trào…

Giải Vô địch Karate Nghệ An lần thứ XI năm 2023 là một trong những điểm nhấn của Liên đoàn Karate Nghệ An

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An chia sẻ:“ Mục tiêu và khối lượng công việc của Liên đoàn Karate Nghệ An năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ rất lớn. Với tinh thần đoàn kết, Liên đoàn rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể, các HLV, võ sinh nhằm đưa môn Karate Nghệ An phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”.

Tại Hội nghị, 19 thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Karate Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029 đã chính thức ra mắt.

Phú Quý

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link